Lốc xoáy đổ bộ vào miền trung nước Mỹ, ít nhất 12 người thiệt mạng

28/04/2014 15:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Lốc xoáy với cường độ lớn đổ bộ vào miền trung nước Mỹ cuối tuần trước đã giết hại ít nhất 12 người và tạo nên tình trạng hỗn loạn ở nhiều khu vực.

Khu vực thị trấn thuộc Mayflower và Vilonia là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lốc xoáy. Thị trưởng Vilonia James Firestone nói rằng tình hình ở đây hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Khu vực trung tâm thị trấn đã hoàn toàn bị lốc xoáy tràn qua.

Chính quyền địa phương cảnh báo người dân không nên ra ngoài trong thời điểm hiện tại. Hầu hết các trường học đều đã bị đóng cửa vào ngày hôm nay. Ngoài 12 người thiệt mạng, hơn 100 người khác đang phải điều trị ở bệnh viện với những chấn thương khác nhau.

Cơ quan dự báo thời tiết ở Mỹ cảnh báo những trận lốc xoáy có thể đạt đến vận tốc 120 km/giờ mới chỉ bắt đầu một mùa mưa bão ở Mỹ. Còn nhiều những trận lốc xoáy khác có thể sẽ xuất hiện trong tuần này gây ảnh hưởng trực tiếp đến một số bang miền trung nước Mỹ như Kansas, Missouri và Arkansas.

Đăng Nguyễn
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm