Lở tuyết ở Nhật Bản, 8 học sinh bị chôn vùi, nhiều người mất tích

27/03/2017 15:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo đài BBC, 8 học sinh trung học có thể đã thiệt mạng trong vụ lở tuyết ở một khu trượt tuyết của Nhật Bản. Một số người vẫn đang mất tích.


Video lực lượng cứu hộ tìm người mất tích:

Vụ lở tuyết xảy ra sáng sớm ngày 27/3 (giờ địa phương) gần thành phố Nasu thuộc tỉnh Tochigi, cách thủ đô Tokyo 120km về phía bắc.

Theo hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo, 8 học sinh được tìm thấy không có dấu hiệu của sự sống trong khi hơn 30 người khác bị thương. Khoảng 70 người trong đó có cả học sinh và giáo viên của một vài trường học đã ở hiện trường lúc xảy ra lở tuyết.

Các nỗ lực cứu hộ đã được triển khai. Tuy nhiên, thời tiết xấu và tuyết rơi dày đang cản trở công tác cứu hộ. Trực thăng cứu hộ chưa thể vào hiện trường. Khu vực này vẫn nằm dưới lớp tuyết dày 30cm từ ngày 26/3.

Theo truyền thông địa phương, các học sinh tham gia sự kiện leo núi mùa xuân tới từ 7 trường học khác nhau.

Khu vực xung quanh thị trấn Nasu có một số khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Khu vực này có tuyết rơi dày trong 2 ngày qua và đã có cảnh báo lở tuyết.

Theo Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm