Lở đất tại Nepal, ít nhất 30 người đã chết

11/06/2015 22:22 GMT+7 | Trong nước

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ít nhất 30 người đã thiệt mạng, 10 người bị thương và 12 người mất tích ở Nepal sau khi 6 ngôi làng bị chôn vùi do các vụ lở đất trong đêm 10/6 sau những cơn mưa lớn kéo dài ở khu vực Đông Bắc nước này.

Một trận lở đât ở vùng núi Nepal trong mùa mưa

Các nguồn tin từ Nepal cho biết, các vụ lở đất xảy ra tại các làng thuộc quận Taplejung. Số người chết có thể còn tăng bởi hàng chục ngôi nhà bị lũ cuốn trôi. Nhà chức trách Nepal đã điều máy bay lên thẳng tới cấp cứu những người bị thương, trong khi một đội cảnh sát được triển khai tới hiện trường nhưng bị kẹt dọc đường do lở đất.

Lở đất thường xảy ra tại khu vực đồi núi ở Nepal trong mùa mưa. Nước này hiện chưa phục hồi sau hai trận động đất lớn và nhiều dư chấn trong những tháng qua làm gần 9.000 người thiệt mạng và gây tàn phá nặng nề.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm