LHQ gia hạn nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí với Somalia

06/03/2014 11:27 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 5/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí kéo dài thêm tám tháng việc đình chỉ một phần lệnh cấm vận vũ khí đối với Somalia, cho phép chính phủ nước này được chuyển giao một số vũ khí hạng nhẹ đến ngày 25/10.

Với sự đồng thuận tuyệt đối, nghị quyết do cơ quan quyền lực cao nhất của Liên hợp quốc thông qua đã cho phép chính phủ Somalia được chuyển giao vũ khí, đạn dược, các thiết bị quân sự hạng nhẹ đồng thời được tăng cường các hoạt động cố vấn, trợ giúp, huấn luyện với mục tiêu đảm bảo an ninh cho người dân.

Các hoạt động này sẽ được tiến hành từ nay tới ngày 25/10 nhưng không bao gồm các hoạt động mua bán, đăng ký và tích trữ vũ khí.
Các binh sỹ quân chính phủ Somalia trong một đợt huấn luyện do EU tố chức. Nguồn: Reuters

Nghị quyết của Hội đồng Bảo an yêu cầu tất cả các quốc gia thành viên tuân thủ chặt chẽ các nội dung đề ra trong nghị quyết đồng thời khẳng định sự tôn trọng đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập và thống nhất của Somalia.

Nghị quyết nhấn mạnh, những đe dọa an ninh ở Somalia tiếp tục là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực, do đó việc đảm bảo an ninh ở quốc gia này sẽ góp phần duy trì an ninh chung.

Somalia bị Liên hợp quốc áp lệnh cấm vận vũ khí từ năm 1992 sau khi Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết ngăn chặn vận chuyển vũ khí cho các nhóm quân nổi dậy để đối phó với tình trạng xung đột leo thang gây ảnh hưởng đến công tác nhân đạo.

Tháng Ba năm ngoái, Hội đồng Bảo an quyết định nới lỏng một phần lệnh cấm này trong nỗ lực củng cố lực lượng quân sự chính phủ Somalia để chống lại các tay súng Hồi giáo Al-Shabaab.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm