Lên trạm vũ trụ ISS để "thực tập" sống trên sao Hỏa

28/03/2015 18:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tàu vũ trụ Soyuz của Nga ngày 28/3 đã "cập bến" Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) mang theo hai phi hành gia Nga và Mỹ, những người sẽ ở lại đây trong gần 1 năm nhằm nghiên cứu những tác động của việc sống trong thời gian dài trong không gian lên cơ thể con người.

Sau khi được phóng lên ISS từ bệ phóng trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, tàu Soyuz kết nối thành công với trạm vũ trụ. Dự kiến, hai phi hành gia, Mikhail Kornienko, 54 tuổi người Nga, và Scott Kelly, 51 tuổi người Mỹ, sẽ sống 342 ngày trên không gian, gấp đôi thời gian sứ mệnh thông thường hiện nay.

Trong nghiên cứu thuộc chương trình chuẩn bị cho sứ mệnh đưa người lên Sao Hỏa này, các nhà khoa học sẽ tìm hiểu kỹ các thay đổi tâm lý và sinh lý của các phi hành gia này trong thời gian dài sống trong môi trường không gian vũ trụ. Về lý thuyết, cơ bắp và xương của con người được định hình nhờ lực hấp dẫn. Nếu con người ở trong không gian một thời gian dài, cơ thể sẽ yếu đi do các cơ bắp bị mất khối lượng; hệ thống tim mạch, miễn dịch cũng như các hệ thống khác của cơ thể cũng sẽ bị thay đổi.


Hình ảnh trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tính toán, một chuyến bay từ Trái Đất lên Sao Hỏa sẽ kéo dài tới 2 năm, do đó nghiên cứu này nhằm xác định những tác động tới sức khỏe của phi hành đoàn trong những sứ mệnh tương lai.

Các nhà khoa học cũng sẽ theo dõi người anh song sinh của phi hành gia Kelly ở Trái Đất trong một năm để so sánh các hiệu ứng gây ra bởi môi trường không trọng lực lên cơ thể người để trả lời cho câu hỏi bao nhiêu phần trăm sức khỏe và hành vi của con người được quyết định bởi gien, vào môi trường quyết định bao nhiêu.

Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu tác động của việc sống lâu trong không gian vũ trụ lên cơ thể con người. Trước đó, 4 phi hành gia Nga từng sống trên trạm không gian Mir trong ít nhất 1 năm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, không có các thiết bị y tế tinh vi để kiểm tra sức khỏe của các phi hành gia như hiện nay.

Cùng tham gia chuyến bay hôm 27/3 còn có phi hành gia người Nga Gennady Padalka, 56 tuổi. Dự kiến sau khi ở trên ISS đến tháng Chín tới, nhà du hành vũ trụ này sẽ trở về Trái Đất với kỷ lục người tổng số ngày sống trong không gian vũ trụ nhiều nhất - 878 ngày.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm