Lego kiếm bộn tiền nhờ điện ảnh

05/09/2014 15:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhờ doanh thu khổng lồ từ các bộ đồ chơi Lego dựa theo chủ đề trong các phim 'Star Wars', 'The Simpsons', 'The Lego Movie', các siêu anh hùng trong DC và Marvel, Lego đã trở thành hãng sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới, đánh bại cả Mattel and Hasbro.


The Lego Movie đã mang lại thành công lớn cho Lego khi giúp tăng doanh số bán hàng thêm 11% trong nửa năm đầu 2014. Chi phí sản xuất bộ phim vào khoảng 60 triệu USD, bù lại đã giúp công ty thu về 468 triệu USD trên toàn cầu nhờ sản xuất hàng loạt các mô hình nhân vật, các bộ sưu tập đồ chơi theo chủ đề của phim.


Lego đã kiếm bẫm nhờ 'The Lego Movie'

Được biết lượng đồ chơi của Lego bán ra tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đều đã tăng gấp đôi. Tại Trung Quốc, doanh số bán ra cũng tăng hơn 50% trong 6 tháng đầu năm.

Trong năm nay, hàng loạt đồ chơi Lego đã được sản xuất dựa theo phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao), The Simpsons (Nhà Simpson), Teenage Mutant Ninja Turtles (Ninja rùa), The Hobbit (Người Hobbit), DC’s Batman (Người dơi), Superman (Siêu nhân), Marvel’s Avengers (Cuộc báo thù của Marvel) Spider-Man (Người nhện)

Trước đây, Lego cũng từng tung ra các sản phẩm phỏng theo phim Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Caribe), Harry Potter, Indiana Jones, The Lone Ranger (Kỹ sĩ cô độc), Prince of Persia (Hoàng tử Ba Tư), Toy Story (Câu chuyện đồ chơi)Jurassic Park (Công viên kỷ Jura).

Hãng hy vọng sẽ tiếp tục gặt hái thành công vào năm 2017 khi Warner Bros cho ra mắt The Lego Movie 2. 

Vân Anh

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm