Lầu Năm Góc xác nhận hàng tiếp tế rơi vào tay IS

23/10/2014 11:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/10, Lầu Năm Góc thừa nhận một phần quân nhu tiếp tế cho các chiến binh người Kurd ở thị trấn biên giới Kobane của Syria đã rơi vào tay các tay súng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren, cho biết đã có thông báo về 2 thùng quân nhu tiếp tế cho các chiến binh người Kurd ở thị trấn Kobane của Syria bị thả trệch hướng hồi đầu tuần này. Một lô đã bị phá hủy trong một cuộc không kích sau đó trong khi lô còn lại nhiều khả năng đã "rơi vào tay kẻ thù”.

Theo Đại tá Warren, thả hàng tiếp tế từ trên không là một công việc "vô cùng phức tạp" và việc các gói hàng này bị gió thổi chệch khỏi mục tiêu cũng là chuyện thường gặp. Tuy nhiên, phần lớn số quân nhu tiếp tế vẫn đến được tay lực lượng người Kurd. Ông Warren cũng khẳng định phần hàng rơi vào tay IS "không đủ" để giúp lực lượng này giành được ưu thế.


Một tay súng IS bên kiện hàng do Mỹ thả xuống. Ảnh: AFP

Trước đó một ngày, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết trong chuyến hàng viện trợ do máy bay Mỹ thả xuống giúp người Kurd bảo vệ thị trấn Kobane, ít nhất 1 lô vũ khí đã rơi xuống khu vực do IS kiểm soát và lọt vào tay phiến quân. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố chỉ có 1 trong số 28 thùng hàng tiếp tế bị thả chệch hướng và máy bay Mỹ đã phá hủy nó để tránh rơi vào tay IS.

Trong một động thái liên quan, cùng ngày, Nhà Trắng cho biết ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Australia Toni Abbott liên quan tới tình hình IS. Tổng thống đã gửi lời cám ơn tới Canberra vì những hỗ trợ "quan trọng" của nước này đối với chiến dịch chống IS tại Iraq. Australia là quốc gia đầu tiên tuyên bố ủng hộ Washington trong chiến dịch không kích IS tại Iraq và Syria. Bản thân Canberra cũng tham gia vào các chiến dịch không kích cũng như triển khai khoảng 200 lực lượng đặc nhiệm để hỗ trợ quân đội Iraq.

Trong khi đó, ngày 22/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng đã có một cuộc điện đàm với người đồng cấp Italy Roberta Pinotti thảo luận về những đóng góp mà Rome đang lên kế hoạch thực hiện trong cuộc chiến chống IS.

Theo tuyên bố của Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng John Kirby, Bộ trưởng Hagel đã hoan nghênh những đề xuất đóng góp của Italy đồng thời cho biết Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ sẽ làm việc với giới chỉ huy quân đội Italy để tìm ra cách thức kết hợp hiệu quả nhất những hỗ trợ của Rome vào nỗ lực chung tiêu diệt IS.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm