Lầu Năm Góc tìm cách để lính Mỹ "sống lành mạnh"

12/03/2013 15:01 GMT+7 | Trong nước


Trong một nỗ lực nhằm thay đổi lối sống và thói quen có hại cho sức khỏe của binh sỹ và gia đình như hút thuốc lá, không hoạt động thể chất và ăn uống phản khoa học, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị công bố một chương trình mới với tên gọi “Sáng kiến nền tảng sức khỏe.”

Ảnh minh họa - Nguồn: AFP/TTXVN

Mục tiêu của Bộ Quốc phòng Mỹ là thông qua chương trình này để giảm thiểu bệnh tật của binh sỹ thông qua khuyến khích lối sống năng động, hạn chế ăn uống quá độ và ngồi quá lâu tại bàn giấy.

Ông Charles Milam, quyền Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về phụ trách chính sách gia đình và cộng đồng quân đội cho biết, Lầu Năm Góc đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan và đối tượng có liên quan để biến sáng kiến này thành hiện thực.

Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chương trình mới này là cần thiết nhằm duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu và giảm chi phí chăm sóc y tế cho quân đội, cá nhân và gia đình binh sỹ.

Chương trình sẽ tăng cường sức khỏe của binh sỹ thông qua việc phát triển hệ thống y tế quân sự, điều chỉnh thực đơn tại 1.100 nhà ăn quân đội theo hướng tăng thịt nạc, hoa quả, rau xanh và các thực phẩm khác có lợi cho sức khỏe trong khẩu phần bữa ăn.

Chương trình này tương tự như chương trình “Cộng đồng lành mạnh” được triển khai năm 2003 nhằm thay đổi các hành vi được cho là nguyên nhân gây ra một số căn bệnh mãn tính như tim, tiểu đường, béo phì, viêm khớp và ung thư. Theo đó, chương trình mới này sẽ được thực hiện trong toàn bộ các cơ sở giáo dục, huấn luyện, chăm sóc y tế của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo các quan chức y tế Bộ Quốc phòng Mỹ, hiện có khoảng 30% binh sỹ và nhân viên quốc phòng trẻ tuổi sử dụng thuốc lá. Trong số nhân viên quốc phòng ở độ tuổi từ 40-49 đang hưởng lợi từ chương trình chăm sóc y tế quân đội TRICARE, 20% quân số tại ngũ được xác định mắc chứng béo phì và 40% người nghỉ hưu bị thừa cân.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm