Lật tàu tại Trung Quốc làm 22 người thiệt mạng

17/01/2015 18:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chức tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 17/1 xác nhận đã có 22 người thiệt mạng trong vụ lật tàu kéo chiều 15/1 khi đang chạy thử nghiệm trên sông Dương Tử.

Theo Cơ quan an toàn hàng hải tỉnh Giang Tô, đội cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 22 thi thể của những người mất tích trên tàu "Quan Thần Châu 67", trong đó có 8 người nước ngoài gồm bốn người Singapore, một người Indonesia, một người Malaysia, một người Ấn Độ và một người Nhật Bản.

Khi xảy ra tai nạn, trên tàu có tất cả 25 người nhưng đội cứu hộ chỉ cứu được 3 người Trung Quốc, trong đó có một người là phiên dịch viên.

Hiện tàu "Quan Thần Châu 67" đã được trục vớt sau khi bị chìm 40 tiếng tại Eo Phú Bắc, gần thành phố Tấn Giang.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân khiến tàu lật là do "lái tàu không tuân thủ quy trình điều khiển bắt buộc cho việc chạy thử nghiệm" và cũng không thông báo tình hình thực tế của con tàu cho các nhà chức trách.


Chiếc tàu kéo bị lật khi đang chạy thử nghiệm khiến 22 người thiệt mạng. Nguồn: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn tư nhân Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 6 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong một vụ tai nạn giao thông tại miền Bắc nước này sáng 17/1.

Tai nạn xảy ra khi một xe buýt nhỏ đâm vào một ôtô trên đường cao tốc Samsun-Ordu thuộc tỉnh Samsun khiến cả hai xe bốc cháy.

Hiện những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị, trong khi nguyên nhân tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, sương mù dày đặc sáng 17/1 tại thủ đô New Delhi đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động giao thông hàng không và đường sắt của nước này.

Một quan chức hàng không Ấn Độ cho biết khoảng 68 chuyến bay đến, đi từ New Delhi đã bị hoãn, 6 chuyến bay bị huỷ do sương dày đặc làm giảm tầm nhìn đường băng tại sân bay quốc tế Indira Gandhi.

Sương mù cũng khiến gần 50 chuyến tàu hỏa tại thủ đô Ấn Độ bị hoãn, 8 tàu phải chỉnh lại lộ trình.

Hiện tượng sương mù thường xảy ra tại miền Bắc Ấn Độ vào các tháng mùa Đông, đặc biệt là tháng 12 và tháng 1.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm