KHỦNG KHIẾP: 2 bé gái 7, 8 tuổi đánh bom tự sát, 17 người bị thương

11/12/2016 21:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng tin AFP dẫn lời giới chức cảnh sát địa phương cho biết 2 bé gái xấp xỉ 7 hoặc 8 tuổi đã thực hiện đánh bom liều chết tại một chợ ở thị trấn Maiduguri, miền Đông Bắc Nigeria ngày 11/12 khiến 2 nghi phạm thiệt mạng và 17 người bị thương nặng. 

Một người bảo vệ khu vực xảy ra vụ đánh bom cho biết, trước đó ông đã chú ý nghi phạm bởi khi đó chỉ có 2 đứa trẻ đi với nhau. "Chúng đã ra khỏi một chiếc xe kéo và đi ngay trước mặt tôi mà không thể hiện dấu hiệu cảm xúc nhỏ nào" - ông nói.

"Tôi đã cố gắng để nói chuyện với 2 cô bé, nhưng chúng không trả lời. Tôi nghĩ rằng chúng đang tìm kiếm bố mẹ ở khu chợ. Chúng đi về phía những người bán gia cầm và sau đó kích nổ đai thuốc nổ của mình" - nhân chứng khẳng định.


Khu vực chợ ở thị trấn Maiduguri hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AFP

Mặc dù vẫn chưa có nhóm khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom này nhưng mọi tình nghi dồn về phía tổ chức khủng bố Boko Haram.

Boko Haram thường xuyên dùng phụ nữ và các cô gái trẻ để thực hiện các cuộc tấn công tự sát trong suốt phong trào nổi dậy 7 năm qua.

Đây là vụ đánh bom thứ hai trong hai ngày sau khi 56 người thiệt mạng và 177 người bị thương trong hai cuộc đánh bom tự sát liên tiếp tại thị trấn Nigeria Madagali vào thứ Sáu.

Thị trấn Maiduguri là tâm điểm các hoạt động tấn công của nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram.

Thảo Nhi (Theo AFP/Africanews/Arabnews)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm