Không tìm thấy vật thể lạ do máy bay Trung Quốc phát hiện nghi của MH370

24/03/2014 16:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Máy bay P8 Poseidon của Mỹ tuyên bố không tìm thấy vật thể lạ mà máy bay Trung Quốc từng báo cáo về trước đó tại khu vực phía nam Ấn Độ Dương.

Báo cáo từ phi công trên máy bay IL-76 cho thấy có hai vật thể lạ hình vuông, màu trắng trong bán kinh vài km trong khu vực tìm kiếm ngoài khơi Australia. Sau khi báo cáo với phía Australia, máy bay Trung Quốc đã trở về tiếp nhiên liệu.

Máy bay Trung Quốc tham gia vào quá trình tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích ở phía nam Ấn Độ Dương

Máy bay Hải quân Mỹ P8 Poseidon sau đó đã nhận nhiệm vụ tìm kiếm vật thể mà Trung Quốc báo cáo nhưng không thể tìm thấy những vật thể này sau đó.

Máy bay IL-76 là một trong hai máy bay Trung Quốc tham gia vào quá trình tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích ở khu vực phía nam Ấn Độ Dương và ngoài khơi Australia.

Trung Quốc là một trong những quốc gia nỗ lực nhất trong việc tìm kiếm máy bay Boeing 777 mất tích. Trên máy bay có 153 người mang quốc tịch Trung Quốc và Đài Loan cho đến nay vẫn mất tích.

Tàu phá băng Trung Quốc hoạt động trong khu vực đã thay đổi vị trí và hướng đến nơi những vật thể lạ được báo cáo, theo nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố.

Ngày càng ít hy vọng tìm kiếm người thân mất tích trên chuyến bay MH370

Cuộc tìm kiếm cho đến nay đã bước sang tuần thứ 3 nhưng không có một chút thông tin, nguyên nhân máy bay mất tích cũng như số phận của 239 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay.

Tập trung tìm kiếm theo hình ảnh từ vệ tinh

Cho đến nay đã có những hình ảnh vệ tinh từ Trung Quốc, Mỹ và Pháp cho thấy những vật thể lạ có thể liên quan đến chuyến bay MH370 mất tích. 8 máy bay của Nhật Bản, Mỹ và Australia đã tham gia vào quá trình tìm kiếm trong ngày thứ Hai.

Công tác tìm kiếm được khoanh vùng tại nơi phát hiện những vật thể nghi vấn. Tuy nhiên, nhà chức trách Australia cũng cảnh báo những vật thể lạ nhiều khả năng không phải của chuyến bay MH370 mà là các kiện hàng hóa, container được vứt bỏ lại trên biển.

Quá trình điều tra và tìm kiếm máy bay Boeing 777 mất tích đã gặp phải nhiều giả thuyết và khu vực tìm kiếm không chính xác, bắt nguồn từ vùng biển Đông cho đến eo biển Malacca và Ấn Độ Dương. Hiện nhóm tìm kiếm từ nhiều quốc gia trên thế giới tập trung tại khu vực ngoài khơi Australia, cách Perth khoảng 2.500 km.

Đăng Nguyễn
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm