Không tìm thấy trục trặc trên chiếc Porsche của Paul Walker

19/12/2013 10:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Los Angeles ngày hôm nay (19/12) đã tuyên bố không tìm thấy bằng chứng cho thấy chiếc Porsche Carrera GT gặp phải trục trặc trước khi va chạm với cột đèn khiến nam diễn viễn Paul Walker tử nạn.

Các nhà điều tra cũng đã loại trừ khả năng những chướng ngại vật hay điều kiện thời tiết gián tiếp gây ra vụ tai nạn. Chiếc xe Porsche Carrera GT đã pha phải một cột đèn và một cái cây lớn khi vừa mới xuất phát được vài giây.

Paul Walker và Roger Rodas tử nạn trong vụ tai nạn trên chiếc xe Porsche Carerra GT

Chiếc xe Porsche đời 2005 được nhiều chuyên gia đánh giá là rất khó xử lý trong khi công suất động cơ lại tương đương với một chiếc xe đua F1. "Chúng tôi đã loại trừ tất cả những khả năng liên quan và chỉ tập trung vào xác định tốc độ của chiếc xe ở thời điểm xảy ra tai nạn", một quan chức cảnh sát trong nhóm điều tra nói với hãng thông tấn AP.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 30/11 đã khiến nam diễn viên chính trong bộ phim Fast & Furious, Paul Walker tử nạn cùng người lái xe và cũng là người bạn, Roger Rodas. Cả hai từng sở hữu một đội đua xe riêng trong khi Roger Rodas là một tay đua xe chuyên nghiệp từng tham gia vào giải đua xe 10 Pirelli World Challenge GTS trong năm nay.

Các nhà điều tra ở Sở cảnh sát Los Angeles tiết lộ đã thống kê được tốc độ của chiếc xe Porsche nhưng không đưa ra thông tin chi tiết cho đến khi các kỹ sư chuyên nghiệp của Porsche đến kiểm tra một lần nữa phần còn lại của chiếc Porsche Carrera GT vào tháng sau.

Dù chiếc xe đã bốc cháy dữ dội khiến Paul Walker và Roger Rodas tử nạn nhưng hệ thống lưu trữ dữ liệu trên xe đã được cảnh sát thu giữ nguyên vẹn. Hệ thống này sẽ cung cấp những thông tin quan trọng ở thời điểm chiếc xe gặp tai nạn. Thậm chí các nhà điều tra có thể biết được liệu dây an toàn có được sử dụng, túi khí liệu có hoạt động hay Rodas có kịp thời hãm phanh hay không.

Bởi vì chiếc Porsche có trị giá lên tới 500.000 USD và là một trong những siêu xe thể thao mạnh mẽ nhất trên thế giới, các nhà điều tra đã phải tiến hành hợp tác với hãng Porsche trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Các chuyên gia về xe hơi trên đường cao tốc California đã kiểm tra hệ thống phanh và bánh xe nói rằng ít nhất có một lốp xe đã được sản xuất vào năm 2004. CHP không đưa ra bình luận tại sao Rodas vẫn còn giữ lại ít nhất một bánh xe từ năm 2004.

"Chiếc xe Porsche gặp tai nạn do bị mất kiểm soát khi Roger Rodas tiến hành bẻ lái ở tốc độ cao".

Nguyễn Hồng Đăng
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm