Không khí lạnh, nhiều nơi mưa dông, riêng Hà Nội không mưa

07/10/2018 18:12 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Dự báo thời tiết ngày và đêm 7/10:

Ngày 8/10, Hà Nội ngày nắng đẹp, đêm không mưa, Nam Bộ đề phòng dông sét

Ngày 8/10, Hà Nội ngày nắng đẹp, đêm không mưa, Nam Bộ đề phòng dông sét

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm nay 8/10, Hà Nội tiếp tục duy trì nắng đẹp, đêm không mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, đề phòng dông sét.

Dự báo thời tiết chiều tối và đêm 7/10: Nhiều nơi có mưa dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 7/10, nhiều khu vực trong cả nước có mưa và dông, riêng Nam Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, vùng núi trời lạnh với nhiệt độ từ 19 - 21 độ C.        

Chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3, độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi 19 - 21 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3, độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ  22 - 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  22 - 25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ  23 - 26 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông cấp 2 - 3, độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.

* Sáng sớm 7/10, bộ phận không khí lạnh tiến sát đến biên giới nước ta. Dự báo thời tiết ngày 7/10:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Dự báo thời tiết, thời tiết hôm nay, thời tiết, tin thời tiết, không khí lạnh, gió mùa đông bắc, thời tiết hà Nội, tin bão, tin bão mới nhất, bão số 7, mùa đông 2018
Mùa thu Hà Nội. Ảnh minh họa: Internet

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Vùng núi sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26o. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY TỪ NGÀY 7 ĐẾN NGÀY 16/10

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 07 đến ngày 09, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, riêng ngày 09, khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời lạnh. 
Từ ngày 10 đến ngày 16, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 10, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ 

Ngày 07, ngày 08, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. 

Ngày 09, có mưa vài nơi, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Từ ngày 10 đến ngày 16, có mưa và dông rải rác trong ngày 10, sau có mưa vài nơi. Ngày 10, ngày 11 trời lạnh, sau đêm và sáng trời lạnh. 

Dự báo thời tiết, thời tiết hôm nay, thời tiết, tin thời tiết, không khí lạnh, gió mùa đông bắc, thời tiết hà Nội, tin bão, tin bão mới nhất, bão số 7, mùa đông 2018
Phố cổ Hội An mùa mưa lũ. Ảnh minh họa: Internet

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 07 đến ngày 09, đêm không mưa, ngày nắng. 

Từ ngày 10 đến ngày 13, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông . Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Từ ngày 14 đến ngày 16, có mưa vài nơi, riêng phía Nam có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 14. 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 07 đến ngày 10, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc từ khoảng chiều tối ngày 10, có mưa rào rải rác. 

Từ ngày 11 đến ngày 13, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. 

Từ ngày 14 đến ngày 16, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 14, sau có mưa rào và dông vài nơi. 

Tây Nguyên

Từ ngày 07 đến ngày 11, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. 

Từ ngày 12 đến ngày 16, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. 

Nam Bộ

Từ ngày 07 đến ngày 11, có mưa rào và dông rải rác trong các ngày 07 và ngày 08, sau có mưa rào và dông vài nơi. 

Từ ngày 12 đến ngày 16, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. 

Khu vực Hà Nội

Ngày 07, ngày 08, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. 

Ngày 09, có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Từ ngày 10 đến ngày 16, có mưa và dông rải rác trong ngày 10, sau có mưa vài nơi. Ngày 10, ngày 11 trời lạnh, sau đêm và sáng trời lạnh.

Mùa Đông lạnh hơn?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến hết năm còn khoảng 3-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó 2 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tháng 10 có khoảng 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện có thể vào Biển Đông. Vì vậy, tháng 10 cần chú ý tin bão của bão số 7.

Hiện nay, đang có những dấu hiệu cho thấy mùa Đông năm nay đến sớm ở Bắc Bán cầu. Ở nước Áo tuyết xuất hiện vào tháng 8, Nhật Bản, Bắc Mỹ, mùa Đông cũng đến sớm hơn, còn tại Việt Nam, chỉ trong tháng 9 đã có 2 đợt không khí lạnh tràn về. Đợt không khí lạnh mạnh nhất có thể xuất hiện vào đầu tháng 12, gây rét đậm, rét hại diện rộng.

Thảo Nhi (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm