Không chấp thuận đề xuất lấy ngân sách bù tiền mua nước sông Đuống

01/12/2019 21:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trước đề xuất của UBND thành phố Hà Nội về việc lấy tiền ngân sách của thành phố bù tiền chênh vì phải mua nước giá cao của Nhà máy nước mặt sông Đuống, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã không chấp thuận đề xuất này vì không đủ các yếu tố theo quy định để xem xét.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Không có lợi ích nhóm trong Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Không có lợi ích nhóm trong Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống

Chiều 15/11, bên lề buổi họp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vấn đề đầu tư, vận hành, giá nước của Nhà máy nước mặt sông Đuống, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định không có lợi ích nhóm trong Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống. Thành phố tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư vào lĩnh vực này, giải quyết nước cấp bách cho người dân. Không chỉ Nhà máy nước mặt Sông Đuống mà tất cả các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố ở các lĩnh vực đều được coi trọng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Theo VNews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm