KHÓ TIN: Gần 10.000 gia đình ở Anh vẫn 'xài' ti vi đen trắng cổ lỗ

28/12/2015 13:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thật ngạc nhiên là vẫn còn tới gần 10.000 hộ dân sử dụng ti vi đen trắng ở Anh, quốc gia châu Âu đầu tiên phát sóng chương trình có màu, cách đây nửa thế kỷ.

Mặc dù lượng người sử dụng TV HD (truyền hình có độ phân giải cao), điện thoại thông minh và máy tính bảng để xem các chương trình tăng đột biến trong thập kỷ qua, vẫn còn tới 9.356 gia đình xem các chương trình yêu thích của mình qua màn hình đen trắng, theo kết quả một cuộc khảo sát về cấp phép truyền hình.

Lý do của hiện tượng này là vì giấy phép xem truyền hình đen trắng có giá 49 bảng Anh (khoảng 73 USD), trong khi số tiền phải trả để xem truyền hình màu là 145.50 bảng (khoảng 217 USD).


Cảnh một gia đình xem ti vi đen trắng trong thập niên 1950s. Ảnh: Mirror

Ngoài ra, nhà nghiên cứu lịch sử TV và đài phát thanh Jeffrey Borinsky tiết lộ thêm 1 lý do khác: "Chúng tôi vẫn thích thứ ánh sáng cổ điển, âm thanh và cảm giác ấm áp tuyệt vời của những chiếc ti vi cũ. Những người già, từng gắn bó thời thanh niên với ti vi đen trắng vẫn yêu thích chúng và không thấy có lý do gì để vứt bỏ những chiếc máy vẫn còn hoạt động tốt và chuyển sang xem các chương trình với màu sắc sặc sỡ mà họ cũng không thiết tha gì".

Theo số liệu của năm nay, London dẫn đầu về số hộ dân xem các chương trình đen trắng, tiếp theo là Birmingham và Manchester.

Tại London, 2.222 gia đình đã chọn phong cách truyền thống. Glasgow, Leeds và Liverpool cũng lọt top 10 danh sách này.


Một chiếc ti vi kiểu cổ từng thịnh hành trong xã hội châu Âu. Ảnh: Mirror

Tuy nhiên, ông cũng nhận định về tương lai bị đào thải tất yếu của loại ti vi này: "Thật không may, ngay cả những chiếc ti vi đen trắng đời mới nhất cũng đã trên 20 năm tuổi và hiện còn rất ít người nhận sửa chữa nếu chúng hỏng hóc. Trong vài năm nữa, các nơi nhận sửa sẽ biến mất hoàn toàn".

Số lượng xin cấp phép sử dụng truyền hình đen trắng phát hành mỗi năm liên tục giảm. Trong năm 2000, có 212.000 giấy phép, nhưng đến năm 2003 con số này đã giảm xuống còn 93.000. Con số này chưa đầy 50.000 vào năm 2006.

Phim đen trắng - thế giới tưởng như đã mất

Phim đen trắng - thế giới tưởng như đã mất

Liên tiếp vài năm trở lại đây, khán giả đã được chứng kiến không ít bộ phim đen trắng được xếp vào hàng tuyệt phẩm của điện ảnh thế giới.


Phát thanh viên kiêm nhà tự nhiên học David Attenborough đã kể lại việc các nhà làm chương trình ở Anh từng ở trong một cuộc đua bản quyền với Đức vào năm 1966: "BBC là tổ chức phát sóng đầu tiên trên thế giới, do đó, khi tôi nghe nói rằng người Đức sắp giới thiệu truyền hình màu, tôi nói: "Chờ đã, chúng ta không thể để điều đó xảy ra". Và chúng tôi đã phát sóng trước họ 3 tuần. Việc này nghe khá trẻ con nhưng nó làm tôi vui".

Chương trình có màu dài kỳ đầu tiên được bắt đầu phát sóng vào tháng 7/1967 với giải Vô địch Tennis Wimbledon, trước Đức 3 tuần. Nhờ vậy, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu cung cấp chương trình có màu.

Duy An
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm