Khảo sát tín nhiệm ở Nga: Tổng thống Putin cao kỷ lục, Thủ tướng Medvedev thấp hơn Bộ trưởng QP

24/06/2015 22:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo cuộc khảo sát của "Trung tâm Levada", tỷ lệ tín nhiệm công việc của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tháng 6 đã đạt mức cao kỷ lục với 89% trong số những người Nga được khảo sát, trong khi 64% số người được hỏi cho rằng Nga đang đi đúng hướng.

Tổng thống Nga Putin

Theo phóng viên TTVXN tại Moskva, cuộc thăm dò được Trung tâm Levada tiến hành từ 19-22/6 qua hình thức phỏng vấn 1.600 người tại 134 điểm dân cư thuộc 46 khu vực của nước Nga. Sai sót thống kê không vượt quá 3,4%.

Theo khảo sát, đa số người được hỏi (89%) cho biết họ đồng tình với hoạt động của ông Putin trên cương vị tổng thống. Hồi tháng 1 và tháng 3, tỷ lệ này là 85% và tháng 2,4,5 tỷ lệ này là 86%. Chỉ có 10% số người được hỏi trong tháng 6 nói họ không tán thành hoạt động của ông Putin; 1% không đưa ra câu trả lời.

Hồi tháng 6/2014, hoạt động của Tổng thống Putin được 86% số người Nga đồng tình; tháng 6/2013, tỷ lệ này là 63%.

Trong danh sách các chính trị gia được người dân Nga tin cậy nhất, ông Putin đứng ở vị trí đầu tiên, nhận được sự ủng hộ của 64% số người được hỏi. Ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng niềm tin này là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu  với 28%, thứ ba - Thủ tướng Dmitry Medvedev và Ngoại trưởng Sergei Lavrov khi 21% số người Nga bày tỏ tin tưởng vào các chính trị gia này.


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu (trái) theo dõi cuộc tập trận. AFP/ TTXVN

Cũng theo khảo sát của Trung tâm Levada, 64% số người được hỏi cho rằng hiện nhìn chung Nga đang đi đúng hướng, 22% số người được hỏi bày tỏ quan điểm đất nước đi theo hướng sai lầm, trong khi 14% số người Nga chưa đưa ra quyết định.

PV



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm