Khám phá sân bay Incheon Terminal 2 có kinh phí gần 5 tỷ USD

25/12/2018 10:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên đặt chân tới một sân bay rộng gần 400.000 m2, bất kỳ du khách nào cũng có thể bị choáng ngợp. Tuy nhiên, dành thời gian để khám phá Incheon Terminal 2 (Seoul - Hàn Quốc) mới thấy vì sao nó đứng thứ 2 trong Top 100 sân bay hàng đầu thế giới năm 2018.

'Nghịch dại', Công Phượng ngã bổ chửng tại sân bay Incheon

'Nghịch dại', Công Phượng ngã bổ chửng tại sân bay Incheon

Thay vì thói quen đẩy hành lý, Công Phượng "chơi trội" khi vừa nghe nhạc vừa ngồi lên vali để di chuyển tại sân bay. Hệ quả là các cầu thủ U22 Việt Nam được phen cười nghiêng ngả khi Công Phượng bị ngã bổ nhào xuống đất.

Gần một năm kể từ khi Sân bay quốc tế Incheon - Hàn Quốc khánh thành nhà ga thứ hai (vào tháng 1/2018 - thời điểm 3 tuần trước khi Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018 khai mạc), ước tính, nhà ga này có công suất phục vụ 18 triệu hành khách/năm.

Chú thích ảnh

Theo bảng xếp hạng Top 100 sân bay hàng đầu thế giới năm 2018 vừa được Hội đồng cảng hàng không quốc tế (ACI) công bố giữa năm 2018, sân bay Incheon (Hàn Quốc) đứng thứ 2, chỉ sau sân bay Changi (Singapore). Hãy cùng PV Thể thao & Văn hóa (TTXVN) điểm lại những dấu ấn của Incheon Terminal 2 có chi phí đầu tư lên tới gần 5 tỷ USD này.

* “Hướng dẫn viên” robot mang tên AIRSTAR

AIRSTAR là tên của 14 robot chỉ đường hiện phục vụ tại nhà ga T2 của Sân bay Quốc tế Incheon – Seoul.

Chú thích ảnh
Robot chỉ đường ở sân bay Incheon Terminal 2

Robot AIRSTAR được trang bị trí thông minh nhân tạo (AI), công nghệ nhận dạng giọng nói và có thể giao tiếp bằng bốn thứ tiếng: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và tiếng Anh.

AIR STAR có khả năng giúp hành khách tìm đường tới quầy làm thủ tục và nhận hành lý. Du khách sẽ tìm được thông tin hữu ích về sân bay bằng cách trò chuyện trực tiếp với robot hoặc chạm vào màn hình cảm ứng.

Trước đó, sân bay Incheon từng triển khai cùng lúc hai mẫu robot do tập đoàn LG phát triển có khả năng lau sàn và cung cấp thông tin về thời gian cất cánh, hạ cánh của các chuyến bay.

Video robot chỉ đường tại Sân bay Quốc tế Incheon Terminal 2

Tới Incheon Terminal 2, du khách còn được thưởng thức ly cà phê đặc biệt được một robot pha chế. Các thủ tục check in và gửi hành lý ở Incheon Terminal 2 cũng được tối giản một cách nhanh chóng với các ki-ốt tự động làm thủ tục check-in (hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung) và các dịch vụ tự ký gửi hành lý.

Chú thích ảnh
Quầy tự check in của Korean Air 

* “Lạc vào” không gian xanh

Tản bộ ở sân bay quốc tế Incheon Terminal 2 mang tới cho du khách cảm giác đang ở... công viên. Những gốc cây hay những bồn hoa có thể mang lại những bộ ảnh selfie cực kỳ ảo diệu.

Chú thích ảnh
Những không gian xanh mang lại cảm giác thư giãn

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

* Khách sạn, spa và... phòng tắm

Thay vì ngồi, nằm co quắp trên những chiếc ghế ở sân bay, nếu du khách đến Incheon Terminal 2 để nối chuyến hay lỡ chuyến xe buýt cuối cùng thì book một phòng khách sạn tại đây quả thực là lựa chọn lý tưởng. Phòng nghỉ ở đây tính theo tiếng, có giá từ khoảng 600.000 đồng.

Chú thích ảnh
Khách sạn ngay trong sân bay rất tiện nghi, giá cả hợp lý

Tuy nhiên, khách sạn mất phí không phải là lựa chọn duy nhất cho hành khách. Các đối tượng khách hạng nhất, hạng thương gia được nghỉ ngơi, chờ chuyến ở các khu vực phòng chờ KAL Lounge của hãng Korean Air với hạng nhất (First Lounge), hạng thương gia (Business Lounge) riêng biệt, với đẳng cấp phục vụ riêng.

Khách hạng phổ thông (Economy) được hưởng các dịch vụ tương tự tại khu vực phòng chờ nối chuyến Transfer Lounge của hãng. Ngoài ra, với thời gian nối chuyến từ 3 giờ, hành khách còn được sử dụng dịch vụ nhà tắm, khu nghỉ ngơi, cũng như khu vui chơi, giải trí hiện đại dành cho trẻ em...

Chú thích ảnh
Khu vui chơi dành cho trẻ em ở sân bay Incheon Terminal 2

* Không gian văn hóa

Nếu như ở Terminal 1 có những màn trình diễn tái hiện lại những nghi thức cung đình xưa kia, thì ở Terminal 2 của sân bay quốc tế Incheon có cả một không gian trải nghiệm văn hóa. 

Chú thích ảnh

Tại đây, du khách không chỉ tìm được những món đồ thủ công Hàn Quốc mà còn được thỏa thích mặc thử các trang phục truyền thống và chụp ảnh lưu niệm. Những nhân viên ở đây luôn niềm nở với mọi du khách và không ngại giúp du khách thay trang phục.

* Thiên đường mua sắm

Hãy mua sắm ở sân bay Incheon trước khi về lại Việt Nam, đó là lời khuyên dành cho những người tới Hàn Quốc du lịch hay công tác. Chị Jinny - một hướng dẫn viên của KTO - nói rằng, những mặt hàng miễn thuế tại sân bay có chất lượng tốt mà giá bán lại rẻ hơn vì không tính thuế. Vì thế, khách du lịch quốc tế rất thích ghé các cửa hàng miễn thuế ở sân để mua sắm  quần áo, mỹ phẩm, nhân sâm...

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Với những tín đồ shopping thì một ngày có thể cũng chưa đủ để mua sắm tại những cửa hàng miễn thuế ở sân bay Incheon

Chính phủ Hàn Quốc luôn đặt mục tiêu là biến Incheon thành “Airport City” – một thành phố sân bay với các khu đô thị, dịch vụ đạt tiêu chuẩn cao nhất của thế giới. 

Giáo sư Ha Hun Koo thuộc Đại học Inha của Hàn Quốc đã phát biểu rằng: “Giao thông thuận tiện rất quan trọng trong việc phát triển của một thành phố hiện đại, nhất là khi đặt mục tiêu trở thành trung tâm giao thương quốc tế. Điều này thuận lợi cho việc phát triển có hệ thống các dịch vụ và tiện ích, từ vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi đến kinh doanh, dịch vụ logistics… Chúng tôi đã mất 10 năm cho nghiên cứu và xây dựng sân bay quốc tế Incheon và hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện đô thị xung quanh”.

Sân bay quốc tế Incheon cách thủ đô Seoul khoảng 70 km về phía Tây, là 1 trong 3 sân bay quốc tế lớn nhất của Hàn Quốc và cũng là một trong 20 sân bay nhộn nhịp nhất thế giới. Năm 2017 đã có 62 triệu hành khách và 2,9 triệu tấn hàng hóa được vận chuyển qua sân bay này. Nhà ga mới của sân bay Terminal 2 được xây dựng trong 9 năm với kinh phí lên tới 4.900 tỷ won (khoảng 4,6 tỷ USD). Đây là lần mở rộng sân bay đầu tiên kể từ khi sân bay này khánh thành vào tháng 3/2001. Nhà ga mới được xem là “nhà riêng” của Korean Air.

(Còn tiếp)

Đức Chi 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm