Kế hoạch ‘săn’ người ngoài hành tinh của Mỹ bị tạm ngưng vì 'bà hỏa' Eiler

07/08/2014 10:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Hôm 5/8, Mỹ đã phải buộc tạm đình chỉ hoạt động tìm sự sống ngoài trái đất trong một thời gian ngắn sau khi cháy rừng hoành hành khắp miền bắc California.

Theo CNN, “bà hỏa” mang tên Eiler đã thiêu rụi khoảng 60km rừng về phía bắc Sacramento, buộc nhân viên của dự án “săn” người ngoài hành tinh Allen Telescope Array (ATA) của Viện SETI ( Search for Extraterrestrial Intelligence - Tìm kiếm trí tuệ ngoài Trái Đất ) phải sơ tán và tạm thời đóng cửa tất cả hệ thống máy tính, Internet và nguồn năng lượng.

Khu vực các nhà nghiên cứu đặt kính viễn vọng đang bị ngọn lửa đe dọa.

"Chúng tôi không thể lắng nghe bất cứ thứ gì khi tất cả đang sụp xuống", Seth Shostak, nhà thiên văn học cấp cao, đồng thời là giám đốc của SETI cho biết. 

Tại SETI, các nhà khoa học đang tìm kiếm các dấu hiệu sự sống ngoài trái đất bằng cách "lắng nghe" hoạt động của các đĩa bay. Tuy nhiên, ngọn lửa đã nhanh chóng lan đến khu vực cách cơ sở nghiên cứu chỉ khoảng 300m, gần Hat Creek (California) ở cả hai phía đông và tây, theo Shostak. 

Ngọn lửa kinh hoàng ở  California.

"Ngọn lửa ở phía tây đã thiêu rụi chỗ ăn trưa yêu thích của chúng tôi, cách khu vực những chiếc kính viễn vọng khoảng 300m". Giám đốc SETI cũng cho hay, khi ngọn lửa đến gần, các nhân viên đã buộc phải bỏ chạy.

Sau khi đốt cháy hơn 124.000ha rừng và đe dọa cuộc sống của hơn 700 hộ gia đình, “bà hỏa” Eiler cũng “thiêu rụi” cơ hội tìm người ngoài hành tinh của các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, các quan chức nói đám cháy đã bị khống chế 35% và sẽ được dập tắt hoàn toàn vào ngày 20/8 nên hoạt động tìm kiếm sự sống ngoài trái đất có thể sẽ được nối lại. 

Hải Yến
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm