Italy truy nã nhóm IS từng tiến hành bắt cóc nhân viên cứu trợ ở Syria

13/12/2018 07:43 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Rome, nhà chức trách Italy vừa nhận diện được một nhóm khủng bố gồm 6 thành viên thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị cho là đã từng bắt cóc nhân viên cứu trợ người Italy Federico Motka ở Syria vào năm 2013.

Vụ bắt cóc con tin tại Pháp: Phát hiện tài liệu liên quan IS tại nhà thủ phạm

Vụ bắt cóc con tin tại Pháp: Phát hiện tài liệu liên quan IS tại nhà thủ phạm

Còn tại hiện trường vụ tấn công, cảnh sát đã phát hiện 3 thiết bị nổ tự chế, 1 súng ngắn và 1 con dao. Hiện chưa rõ dao và khẩu súng này có phải là vũ khí do hung thủ sử dụng khi xông vào siêu thị tại Trèbes hay không.

Lực lượng Hiến binh Italy ngày 12/12 cho biết Đơn vị Tác chiến Đặc biệt (ROS) của lực lượng này đã phát lệnh truy nã nhóm khủng bố nói trên.

Chú thích ảnh
Lực lượng phiến quân IS. Nguồn: Reuters

Hãng ANSA đưa tin các thành viên của nhóm IS vừa bị phát hiện bao gồm 2 đối tượng mang quốc tịch Anh, 1 đối tượng gốc Sudan nhưng lớn lên ở Anh, 2 đối tượng mang quốc tịch Pháp và 1 đối tượng mang quốc tịch Bỉ.      

Trong số 6 đối tượng bị truy nã có 2 kẻ hiện đang bị giam giữ ở Bỉ. Một trong hai phần tử này từng là chủ mưu vụ xả súng nhằm vào Bảo tàng Do Thái ở Brussels vào tháng 5/2014 làm 4 người thiệt mạng. Những đối tượng còn lại hiện vẫn đang lẩn trốn và có tin cho biết có một đối tượng đã bị tiêu diệt ở Syria.

TTXVN/Ngự Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm