IS thảm sát, bắt cóc 400 người ở Syria

18/01/2016 07:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa bắt cóc ít nhất 400 thường dân khi tấn công vào một khu vực do chính phủ kiểm soát tại thành phố Deir al-Zor, phía Đông Syria.

Cơ quan Quan sát và Bảo vệ nhân quyền Syria cho biết trong số các nạn nhân, ngoài dân thường còn có cả lực lượng quân sự thân chính phủ cùng gia đình họ.

"Nỗi sợ hãi cho tính mạng của bản thân đang lan tràn khắp nơi, cùng với những lo ngại rằng nhóm này có thể thực hiện những gì chúng làm ở các khu vực khác nữa" - Rami Abdulrahman, người đứng đầu cơ quan này cho biết.


Quân đoàn IS với những lá cờ đen đang gây ra những vụ thảm sát kinh hoàng trên khắp Syria. Ảnh: The Weeks

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin rằng ít nhất 300 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã bị giết chết trong vụ tấn công ở Deir al-Zor, nhưng không đề cập đến những người bị bắt cóc.

Chính phủ Syria đã lên án vụ giết người và mô tả đây là một "vụ thảm sát kinh hoàng đối với các cư dân Bengali ở Deir al-Zor".

Một nguồn tin thân cận với phía chính phủ Syria cho biết hôm thứ Bảy rằng một số những người thiệt mạng đã bị chặt đầu.

'IS muốn lập Vương quốc Hồi giáo không chỉ Trung Đông mà cả Đông Nam Á'

'IS muốn lập Vương quốc Hồi giáo không chỉ Trung Đông mà cả Đông Nam Á'

Nguy cơ lan truyền ảnh hưởng của IS ở Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines là có thật khi đã có hàng nghìn phần tử cực đoan ở các quốc gia này tuyên thệ trung thành với "Caliphate" thông qua internet.


Sau cuộc tấn công quân sự ở Iraq và Syria, IS từng thực hiện những vụ giết người hàng loạt khủng khiếp, bao gồm cả việc giết hại 200 binh sĩ bị bắt từ căn cứ không quân Tabqa ở tỉnh Raqqa và hàng trăm thành viên của bộ tộc al-Sheitat ở Deir al-Zor vào năm 2014.

Nhóm này đã kiểm soát gần như toàn bộ Deir al-Zor và đang tiếp tục vây hãm các khu vực vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ ở tỉnh này. Người dân hiện phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và những điều kiện sống cơ bản ở mức trầm trọng. Trong số những người bị vây hãm thành phố này, 70% là phụ nữ và trẻ em.

Duy An
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm