IS 'soán ngôi' Al Qaeda, là tổ chức cực đoan bạo lực nhất thế giới

09/10/2015 14:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey ngày 8/10 cho biết các đặc vụ chống khủng bố của cơ quan này đã theo dõi hàng chục nghi can trên toàn lãnh thổ nước Mỹ trong mùa Hè qua và đã ngăn chặn nhiều hoạt động của những đối tượng này.

Điều trần trước Ủy ban An ninh Nội địa và các vấn đề của chính phủ của Thượng viện Mỹ, Giám đốc Comey cho biết các điều tra viên đã phát hiện hàng chục nghi can thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang sử dụng các phương thức liên lạc dưới dạng mật mã trên lãnh thổ Mỹ. 

Nhà chức trách Mỹ phát hiện khoảng 250 người Mỹ đã tham gia chiến đấu hoặc đào tạo tại Iraq, Syria

Theo ông, những đối tượng ở Mỹ gia nhập IS đang có xu hướng trẻ hóa và ngày càng nhiều thiếu nữ dưới 18 tuổi tìm cách gia nhập nhóm khủng bố này. Ông cũng cho biết lực lượng IS đã trở nên "chuyên nghiệp" hơn trong việc chiêu mộ tân binh thông qua mạng xã hội và hướng dẫn những đối tượng này cách sử dụng kênh liên lạc cá nhân.

Cũng tại buổi điều trần, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ Nick Rasmussen ước tính khoảng 250 người Mỹ đã tham gia chiến đấu hoặc đào tạo tại Iraq và Syria. Tuy nhiên, theo ông, con số này vẫn còn rất ít so với 5.000 công dân phương Tây mà Mỹ và các chính phủ đồng minh tin rằng đã tham gia cuộc chiến trong 3 năm qua. 

Ngoài ra, Mỹ và các nước đồng minh ước tính khoảng 28.000 người nước ngoài đã tới Syria và Iraq kể từ năm 2012 đến nay và phần lớn trong số họ đến từ các nước Trung Đông.

Giám đốc Rasmussen cũng thừa nhận công tác thu thập thông tin tình báo về khu vực xung đột là chưa thực sự hiệu quả và tương xứng.

Tại phiên điều trần, ông Rasmussen cho biết IS đã "soán ngôi" mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda để trở phong trào cực đoan bạo lực nhất trên thế giới.

TTXVN 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm