IS dọa tấn công dịp năm mới

27/12/2017 08:52 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/12, chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Somalia đã đăng tải một đoạn video đe dọa tấn công những người dân đón mừng kỳ nghỉ lễ năm mới bằng những hoạt động ăn uống ồn ào.

Đoạn video dài hơn 8 phút bắt đầu với cảnh quay một cây thông Giáng Sinh, rót rượu sâm-banh và những người đi dự tiệc đếm ngược đến thời khắc Năm Mới.

Chú thích ảnh
Nhà nước Hồi giáo đã đe dọa nhắm mục tiêu đến London vào đêm giao thừa. Ảnh: mirror.co.uk

Tuy nhiên, thay vì hô đến câu "Chúc mừng Năm Mới", một người đàn ông hét lớn "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại), sau đó là hình ảnh về những hành động bạo lực mà IS gây ra trên toàn thế giới. Một người tường thuật sau đó kêu gọi những người ủng hộ IS lợi dụng những người say xỉn và các đám đông trong dịp lễ Giáng Sinh và Năm Mới để gây ra sự tàn phá và chết chóc.

Trong video trên, IS cũng nhắc lại lời kêu gọi các mạng lưới ủng hộ trên toàn cầu nhắm mục tiêu vào những tu sĩ theo đạo Cơ Đốc, trong đó có Giáo hoàng Francis.

IS chỉ đạo người xem video "tấn công các nhà thờ (Cơ đốc giáo) ở phương Đông và phương Tây". Một tay súng bịt mặt trong video tuyên bố: "Chúng ta sẽ nổi lên từ Washington đến Moskva, từ châu Âu đến Trung Quốc và không gì có thể ngăn cản chúng ta".

Thành trì cuối cùng tại Syria sụp đổ, IS sẽ đi về đâu?

Thành trì cuối cùng tại Syria sụp đổ, IS sẽ đi về đâu?

Thành phố al-Bukamal, thành trì cuối cùng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria, một lần nữa trở lại dưới quyền kiểm soát của quân đội Syria và các lực lượng đồng minh, đưa cái gọi là "vương quốc Hồi giáo" của IS tới bờ sụp đổ.

TTXVN/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm