Hốt bạc nhờ Tết té nước ở Thái Lan

16/04/2015 14:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Các đơn vị tổ chức sự kiện Thái Lan có khả năng kiếm khoảng 1,7 tỷ USD trong dịp Tết té nước (Songkran) truyền thống, kéo dài từ ngày 13-15/4, tại đất nước này.

Giá trị của lễ hội thậm chí còn tăng nữa nếu chính phủ Thái Lan nâng tầm nó lên thành một sự kiện khu vực, theo nhận định của Kriengkrai, đồng giám đốc điều hành của Index Creative Village Plc - đơn vị tổ chức sự kiện lớn nhất Thái Lan. 

Ông cũng khẳng định các nhà tổ chức sự kiện đã có một mùa làm ăn bội thu trong dịp Songkran năm nay: "Chúng tôi gọi Songkran là một sự kiện sáng tạo, được thúc đẩy bởi trào lưu giao thoa văn hóa và lối sống theo chủ nghĩa tiêu thụ đang ngày càng thịnh hành".


Người dân hắt nước, thậm chí cả xà phòng vào nhau để cầu may trong dịp lễ Songkran

Songkran đã trở thành một lễ hội mang tầm quốc tế, với rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới tới Thái Lan để cùng tận hưởng bầu không khí thú vị này. 

Ngoài ra, do lối sống của người Thái đang dần thay đổi, đặc biệt là thế hệ trẻ với phong cách sống ưa hưởng thụ hơn, các sự kiện chào mừng Tết té nước cũng kéo dài hơn so với trước đây. Chúng cũng không còn diễn ra đơn thuần theo truyền thống, mà trở nên sống động và sáng tạo hơn. 

Ông Kriengkrai cho biết, những người tổ chức sự kiện giải trí trong Songkran phải có thật nhiều ý tưởng mới lạ, cũng như định hình được chủ đề sự kiện một cách rõ ràng, thì mới có thể thu hút đám đông.  


Một sự kiện được tổ chức nhân dịp lễ Songkran do nhãn hàng Cocacola chủ trì

Nhiều nhà tổ chức năm nay đã thu phí vào cửa các sự kiện Songkran của họ, do lo ngại việc mở cửa miễn phí thu hút quá đông người, dẫn tới tình trạng lộn xộn. Một số sự kiện Tết té nước khác lại tập trung vào những nhóm khách hàng cụ thể. 

Ví dụ, Pepsi S2O, một bữa tiệc khiêu vũ té nước kéo dài 4 ngày tại Đại lộ Royal City ở Bangkok, nhắm vào những đối tượng yêu thích nhạc dance, nhạc điện tử (EDM). Trong khi đó, lễ hội Songkran tại khu Motorsports Land, gần chợ Chatuchak, lại quy tụ những người chỉnh nhạc (DJ) nổi tiếng nhất tới từ Hàn Quốc.


Bữa tiệc té nước G Circuit thu hút hàng nghìn người đồng tính tại Thái Lan

Các địa điểm lớn tại Bangkok tổ chức sự kiện Songkran bao gồm CentralWorld, MBK Center, Asiatique, The Circle Ratchaphruek, Siam Park City, The Promenade và W Bangkok.

Người Thái Lan gọi ngày Tết cổ truyền mừng năm mới là Songkran. Đây là thời điểm người Thái tỏ lòng kính trọng với Đức Phật, dọn dẹp nhà cửa, té nước vào người cao tuổi nhằm tỏ lòng tôn kính. 

Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều cuộc diễu hành, thi sắc đẹp đã được tổ chức. Ngoài ra, người ta còn nấu các món ăn truyền thống và mặc các trang phục nhiều màu sắc. Đặc biệt, trong Tết Songkran, người dân sẽ té nước lên nhau bằng xô, súng phun nước, bóng... Người Thái tin rằng ai càng được té nhiều nước vào người thì càng may mắn.

Phan Vân Anh
Theo Bangkok Post

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm