Hộp đen chiếc máy bay A-320 rơi tại Pháp bị hư hại nặng

25/03/2015 22:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng AFP ngày 25/3 dẫn nguồn tin từ các nhà điều tra vụ tai nạn máy bay Airbus A320 mang số hiệu 4U9525 của hãng Germanwings, bị rơi ở Pháp ngày 24/3, cho biết chiếc hộp đen (máy ghi âm giọng nói phi công - CVR) được tìm thấy đã bị hư hỏng và hiện thiết bị ghi âm này được mang về Paris để phân tích.

CHUYÊN ĐỀ: Máy bay Airbus A320 rơi tại Pháp

Theo AP, những bức ảnh do Cơ quan điều tra tai nạn BEA cung cấp cho thấy chiếc hộp đen, thông thường có màu da cam, khi được tìm thấy trong tình trạng hư hại nghiêm trọng. Lớp kim loại bảo vệ bên ngoài bị méo mó, vặn xoắn, thậm chí do lực va chạm mạnh còn bị vỡ toác. Mặc dù thừa nhận bị hư hại nặng, song nhân viên điều tra vẫn hy vọng sẽ phục hồi được một phần dữ liệu, mở ra manh mối về nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trong vòng 8 phút trước khi mất tín hiệu.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, hộp đen tuy bị hư hại nặng, nhưng vẫn "dùng được". Việc giải mã bí ẩn trong thảm họa hàng không phụ thuộc vào thiết bị ghi âm buồng lái này. Thiết bị dã được đưa đến phòng giải mã của cơ quan điều tra tai nạn hàng không Pháp BEA ở Le Bourger, gần Paris sáng nay. Mức độ hư hại sẽ quyết định thời điểm giải mã được nguyên nhân vụ tai nạn, có thể trong vòng "vài giờ hoặc nhiều ngày". Nếu tiếng nói của phi công vẫn còn phân biệt được, sẽ dễ dàng cho các nhà điều tra khám phá nguyên nhân tai nạn. Nếu không thể phân biệt được, họ sẽ phải cố gắng làm rõ những âm thanh còn lại.

Hiện chiếc hộp đen thứ hai, ghi lại dữ liệu hoạt động của máy bay, vẫn chưa được tìm thấy tại khu vực núi Alps, nơi chiếc máy bay Airbus A320 gặp nạn khiến 150 người thiệt mạng.

Hộp đen của máy bay bị hư hỏng nặng. Ảnh: Business Insider

Ngày 25/3, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã tới khu vực gần vị trí chiếc máy bay gặp nạn trước đó 1 ngày. Lãnh đạo 3 nước Pháp, Đức, Tây Ban Nha đã gặp gỡ nhóm cứu nạn và cảnh sát tại trung tâm xử lý khủng hoảng, được thành lập sau khi xảy ra vụ tai nạn máy bay.

Liên quan đến cuộc điều tra tai nạn, cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy chiếc máy bay trên bị tai nạn do khủng bố. Theo ông Maiziere, mọi phỏng đoán và giả định về nguyên nhân tai nạn cần phải tính tới tâm lý, cảm xúc của gia đình những người bị nạn. Ông Thomas de Maiziere cũng nhấn mạnh chính phủ nước này không có lý do gì để nghi ngờ về bên thứ 3 nhúng tay vào vụ rơi máy bay trên. Trong khi đó, Viện công tố thành phố Duesseldorf, Đức đã chính thức vào cuộc điều tra vụ việc.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, hiện Cục Cảnh sát hình sự liên bang Đức (BKA) đã điều một nhóm chuyên gia nhận dạng tới Pháp. Dự kiến công tác nhận dạng nạn nhân sẽ kéo dài từ 1-2 tuần. Trong buổi họp báo trưa 25/3, Giám đốc điều hành hãng Germanwings, Thomas Winkenmann cho biết, theo các thống kê mới nhất, số người Đức bị thiệt mạng trong vụ rơi máy bay 4U9525 đã tăng lên 72 người, nhiều hơn 5 người so với con số ước tính ngày hôm trước là 67 người. Trong khi đó, Germanwings thông báo có 35 người quốc tịch Tây Ban Nha đi trên chuyến bay xấu số này, thấp hơn con số đưa ra trước đó là 49 người theo thông tin từ phía Tây Ban Nha.

Cũng theo báo cáo mới nhất trên, các nước Australia, Argentina, Iran, Venezuela và Mỹ có 2 công dân đi trên chuyến bay. Anh, Hà Lan, Colombia, Mexico, Nhật Bản, Đan Mạch, Bỉ và Israel mỗi nước có 1 công dân. Một số nạn nhân hiện chưa xác định được quốc tịch do khả năng những người này mang quốc tịch kép. Tập đoàn Lufthansa, công ty mẹ của Germanwings, và hãng Germanwings đã liên hệ được gia đình của 123 nạn nhân trên chuyến bay và đang tiếp tục tìm cách xác định và liên hệ với gia đình của 27 nạn nhân còn lại.

Lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa Pháp tập trung gần nơi máy bay Germanwings rơi. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tập đoàn Lufthansa thông báo, vào 10h53 ngày 25/3 (16 h 53 giờ Việt Nam), tất cả nhân viên của tập đoàn trên toàn thế giới đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân của vụ tai nạn hàng không xảy ra 24 giờ trước. Phó Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen, bà Sylvia Loehrmann, cũng cho biết bang trên sẽ tiến hành 1 phút mặc niệm trên toàn bang vào đúng giờ này ngày 26/3.

Uỷ ban châu Âu (EC) tại Brussels, Bỉ và Phủ Thủ tướng Đức tại Berlin cũng để cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân vụ tai nạn.

Sau lễ mặc niệm, Tổng giám đốc Lufthansa Carsten Spohr cũng có một buổi họp báo tại trụ sở chính của tập đoàn ở Frankfurt am Main, thông báo sẽ mở các chuyến bay đặc biệt giúp người nhà các nạn nhân tới Marseille (Pháp) và di chuyển tới gần khu vực chiếc máy bay gặp nạn. Ông Spohr nói rằng bản thân ông chưa thể giải thích nổi vì sao chiếc máy bay luôn ở trong trạng thái bay tốt nhất này và được những phi công giàu kinh nghiệm điều khiển, lại bị tai nạn như vậy.

Thảo Vy (Theo AP, AFP, TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm