Hiện trường đẫm máu vụ nổ bom làm hơn 400 người thương vong ở Kabul

31/05/2017 20:42 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một quả bom có sức nổ khủng đã phát nổ trong giờ cao điểm gần khu Ngoại giao đoàn tại trung tâm thủ đô Kabul (Afghanistan) sáng 31/5 và để lại một hiện trường đẫm máu.

Theo hãng tin Reuters, sức nổ lớn đã khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 350 người khác bị thương. Vụ nổ - được cho là một trong những vụ nổ gây chết nhiều người nhất tại Kabul – xảy ra ngay khoảng thời gian đầu tháng lễ Ramadan. Phần lớn nạn nhân là dân thường và vẫn chưa có báo cáo về tình hình thương vong của các nhân viên ngoại giao.

Chú thích ảnh
Khói đen bao trùm hiện trường vụ nổ.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Afghanistan kiểm tra hiện trường vụ đánh bom.
Chú thích ảnh
350 người bị thương sau vụ nổ bom
Chú thích ảnh
Phần lớn nạn nhân là dân thường.

Theo Basir Mujahid, phát ngôn viên cảnh sát Kabul: “Đó là một vụ đánh bom xe ở gần Đại sứ quán Đức, nhưng cũng có một vài văn phòng và cơ quan quan trọng khác cũng ở gần đó. Rất khó có thể nói rõ mục tiêu của vụ đánh bom này là nhằm vào ai”.

Vụ nổ lớn đã khiến cửa sổ các tòa nhà xung quanh vỡ vụn, cửa ra vào bị thổi bay tới vài trăm mét. Các bức tường gần đó đều biến dạng, xe hơi bị thiêu trụi. Một số thông tin tiết lộ nguyên nhân gây ra vụ nổ lớn như vậy là do chất nổ được giấu trong một chiếc xe bồn chở nước.

Vụ nổ bom đã khiến ít nhất 80 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương.

Chú thích ảnh
Hai người phụ nữ bị thương người dính đầy máu.

Mohammad Hassan – 21 tuổi đang làm việc tại một ngân hàng gần nơi xảy ra vụ nổ - cho biết: "Cảm giác như một trận động đất". Tuy vết thương trên đầu của anh đã được băng bó song có thể nhìn thấy máu thẫm đẫm chiếc áo sơ mi trắng.

IS tấn công liều chết vào bệnh viện quân đội tại Kabul, 30 người thiệt mạng

IS tấn công liều chết vào bệnh viện quân đội tại Kabul, 30 người thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết hơn 30 người đã thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương trong vụ tấn công của phiến quân nhằm vào bệnh viện quân đội lớn nhất nước này ngày 8/3.

Hiện vẫn chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom trên. Trước đó, phiến quân Taliban và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng đều tiến hành các vụ tấn công quy mô lớn như thế này.

Theo Báo Tin tức/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm