Hành tung ‘xuất quỷ nhập thần’ của gã khủng bố Paris trước khi bị tiêu diệt

20/11/2015 06:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Kẻ bị tiêu diệt trong vụ vây ráp ở Saint-Denis hôm 18/11 chính là Abdelhamid Abaaoud, nghi can chủ mưu của loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu vừa qua.

Cơ quan công tố Pháp ngày 19/11 thông báo kẻ bị tiêu diệt trong vụ vây ráp ở Saint-Denis, ngoại ô phía Bắc thủ đô Paris, hôm 18/11 chính là Abdelhamid Abaaoud, nghi can chủ mưu của loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris vừa qua.

Trước đó, ngày 18/11, cảnh sát Pháp đã truy tìm Abdelhamid Abaaoud, 28 tuổi, người Bỉ gốc Maroc, bị tình nghi lập kế hoạch cho loạt vụ xả súng và đánh bom tại Paris. Khi phát hiện hắn đang lẩn trốn tại một ngôi nhà ở Saint Denis, cảnh sát đã thực hiện vây ráp và tấn công ngôi nhà trên, tiêu diệt một đối tượng nam tình nghi, một nữ tình nghi khác đã nổ bom tự sát, đồng thời bắt giữ 8 kẻ tình nghi khác.

 Cơ quan công tố xác định Abdelhamid Abaaoud không nằm trong số 8 đối tượng bị cảnh sát bắt giữ trong vụ vây ráp.

Qua đối chiếu dấu vân tay, cơ quan điều tra đã xác nhận kẻ tình nghi bị tiêu diệt trong cuộc vây ráp chính là Abdelhamid Abaaoud. Đây có thể coi là chiến công của cảnh sát Pháp nhằm chặn đứng khả năng gây thêm tội ác của kẻ khủng bố này.

*Bóng ma ở châu Âu

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve khẳng định Abdelhamid Abaaoud là kẻ lập kế hoạch cho 4 trong tổng số 6 âm mưu tấn công tại nước này kể từ đầu năm nay.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Cazeneuve cho biết Abaaoud "có dính líu tới 4 trong 6 kế hoạch tấn công bị lực lượng an ninh Pháp phát hiện và ngăn chặn kể từ hồi mùa Xuân". Ông nêu rõ đối tượng này cũng từng ra lệnh cho một tay súng thánh chiến tiến hành vụ tấn công ở "một nước châu Âu khác".

Cũng liên quan đến đối tượng Abdelhamid Abaaoud, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Jorge Fernandez cùng ngày cho biết tên này là kẻ chuyên tổ chức tuyển mộ các công dân Tây Ban Nha, đặc biệt là phụ nữ, thông qua các trang mạng xã hội hòng lôi kéo những đối tượng này gia nhập IS.

Chân dung Abaaoud, gã khủng bố 27 tuổi

Trong khi đó, báo "Tấm gương" của Đức cũng đưa tin Abaaoud từng nhiều lần tới Đức. Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn báo trên cho biết cảnh sát liên bang Đức từng "chạm trán" Abaaoud vào ngày 20/1/2014 tại sân bay Koln/Bonn khi đối tượng này chuẩn bị lên chuyến bay khởi hành tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, để "thăm bạn bè và người thân".

Cũng theo nguồn tin này, Abaaoud cũng từng tới Koln năm 2007, song không rõ mục đích chuyến thăm là gì. Gần đây nhất, đối tượng 28 tuổi này cũng đã tới Đức và Áo. Ngày 9/9 vừa qua, y cùng hai người nữa đã từ Đức tiếp tục hành trình tới bang Oberosterreich của Áo.

Được biết, hồi tháng 5 vừa qua, giới chức tình báo Mỹ cũng đã khuyến cáo Pháp về nguy cơ xảy ra các vụ khủng bố do IS giật dây, trong đó đặc biệt lưu ý Pháp về đối tượng Abdelhamid Abaaoud.

* Những hành động man rợ

Tên Abdelhamid Abaaoud người Bỉ gốc Maroc, được xác định đang ở Syria, sinh ra và lớn lên tại quận Molenbeek – một nơi khét tiếng là trung tâm chủ nghĩa khủng bố và tội phạm các loại ở Brussels.

Hắn có quan hệ mật thiết với kẻ đang bị truy nã gắt gao nhất châu Âu Salah Abdeslam và tên Ibrahim Abdeslam - kẻ nổ bom tự sát bên ngoài quán cà phê trên đại lộ Voltaire, Paris. Abaaoud và Salah Abdeslam quen biết nhau khi cùng bị bắt và giam giữ tại Bỉ vào năm 2010 vì tội cướp có vũ trang. Sau đó, vào đầu năm 2013, tên Abaaoud gia nhập IS và đổi tên thành Abu Umar al-Baljiki.

Hiện vẫn chưa có thông tin hắn trở thành tay súng thánh chiến theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan từ lúc nào song theo AP, việc được nuôi dưỡng tại “làng thánh chiến” Molenbeek là một trong những bước đệm đầu tiên đưa Abaaoud vào con đường cực đoan. Thậm chí hắn ta còn lôi kéo đứa em trai mới 14 tuổi của mình cùng tham gia nhóm khủng bố.

2 người chết trong cuộc đấu súng của cảnh sát với phần tử khủng bố ở ngoại ô Paris

2 người chết trong cuộc đấu súng của cảnh sát với phần tử khủng bố ở ngoại ô Paris

Một cuộc đột kích của cảnh sát nhằm truy quét những kẻ liên quan tới vụ khủng bố tại Paris hôm 13/11 đang diễn ra ở khu đô thị Saint-Denis, phía Bắc thành phố này.

Trước đó, tên Abaaoud này cũng đã dính líu tới nhiều vụ tấn công khủng bố ở cả Bỉ và Pháp. Hắn liên lạc với Mehdi Nemmouche – đối tượng khủng bố đã thực hiện vụ xả súng và giết chết 4 người tại Bảo tàng Do Thái ở Brussels vào tháng 5/2014.

Hắn cũng bị nghi ngờ liên quan đến vụ khủng bố bất thành trên tuyến xe lửa cao tốc Thalys đi từ Amsterdam đến Paris vào tháng 8 năm nay.

Trong một đoạn băng tuyên truyền của IS được đăng tải năm 2014, tên Abaaoud xuất hiện trên một chiếc xe chiến đấu và kéo lê xác người phía sau.

Abaaoud cười cợt trên chiếc xe bán tải mà hắn dùng để kéo lê xác các nạn nhân ở Syria


Những hình ảnh khủng khiếp này xuất hiện trong đoạn video về kẻ chủ mưu khủng bố Paris mới được tung lên mạng Internet

Giới chức Bỉ nghi ngờ chính tên Abaaoud là người giúp tổ chức và hỗ trợ tài chính cho một nhóm tội phạm ở Verviers, phía đông Bỉ đã bị cảnh sát triệt phá vào tháng 1 năm nay.

Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí tiếng Anh Dabiq của IS được xuất bản vào tháng 2, Abaaoud có đề cập đến sự việc tại Verviers. Tên khủng bố nói hắn đã bí mật quay trở lại Bỉ với hai đối tượng khác, và bọn chúng đang thiết lập “một ngôi nhà trú ẩn an toàn trong khi lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công nhằm trả thù lực lượng an ninh tiêu diệt chúng".

*Xuất quỷ nhập thần

Abaaoud được cho là đã lên kế hoạch tấn công Paris từ Syria - nơi tên này tham gia "thánh chiến" cùng các phần tử cực đoan thuộc tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng. Sai lầm của cơ quan tình báo chính là việc họ đã để Abaaoud hành động mà không hề bị trừng phạt.

Y tới Syria hồi năm 2013, sau đó quay trở lại Bỉ qua đường Hy Lạp. Từ Bỉ Abaaoud lại di chuyển tới Syria mà không bị phát hiện. Cung đường này được thực hiện nhiều lần - hắn nói.

Trước đêm kinh hoàng ở Paris, Abaaoud là mục tiêu săn lùng chính trong cuộc đột kích hồi tháng 1/2015 của cảnh sát nhằm vào một mạng lưới khủng bố ở Verviers, Bỉ. Chiến dịch này được thực hiện gần như cùng thời điểm với vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa soạn tờ báo biếm họa Charlie Hebdo. Tên này bị kết án vắng mặt 20 năm tù, cùng với 32 phần tử thánh chiến khác.

Cảnh sát tin rằng Abaaoud đã tổ chức vụ khủng bố bất thành nhằm vào đoàn tàu hỏa ở Paris hôm 21/8. Chính y cũng bị tình nghi là có âm mưu tấn công một nhà thờ cũng tại Paris hôm 19/4. Trước đó, Abaaoud được cho là có tiếp xúc với Mehdi Nemmouche, kẻ tấn công một bảo tàng Do Thái hôm 24/5/2014, làm 4 người thiệt mạng.

Abaaoud chủ mưu đánh phá các mục tiêu “dễ dàng” ví như “nhà hát” nhằm gây ra “mức độ thương vong tối đa"

Tờ Le Monde (Pháp) cũng cho hay, Reda Hame - một phần tử thánh chiến người Pháp bị bắt giữ hôm 11/8, từng khai rằng Abaaoud đã lệnh cho y từ Syria tới châu Âu để thực hiện đòn tấn công khủng bố. Trước đó, Hame đã tới thành trì của IS ở Raqqa và được huấn luyện 6 ngày tại sào huyệt của quân khủng bố.

Cụ thể, Abaaoud chỉ đạo Hama di chuyển qua ngả Praha (Séc) để tránh sự theo dõi. Y cũng và đưa Hama một USB trong đó chứa một phần mềm mã hóa cùng 2.000 euro. Lời huấn thị của Abaaoud là đánh phá các mục tiêu “dễ dàng” ví như “nhà hát” nhằm gây ra “mức độ thương vong tối đa”.

Tựu chung, một nguồn tin theo sát tiến trình điều tra của Pháp nhằm vào Abaaoud nói rằng tên này “dường như là chủ mưu trong nhiều vụ lên kế hoạch tấn công ở châu Âu”.

Trong khi kể về chiến tích vượt qua được nhiều cuộc truy lùng của các cơ quan an ninh, tình báo, vẫn ung dung lên kế hoạch tấn công Paris từ Syria, Abaaoud tiết lộ trong một lần di chuyển đã bị một nhân viên an ninh chặn lại. Số là truyền thông Bỉ cho công bố bức ảnh Abaaoud chiến đấu trong hàng ngũ IS. Thế nhưng nhân viên kia đã để Abaaoud đi vì không nhận thấy sự giống nhau nhau trong bức hình và vẻ ngoài thực tế - tên này kể.

Tuy nhiên y không nói rõ thời gian, địa điểm diễn ra vụ “bắt hụt” này.

Theo Tin tức/TTXVN/AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm