Hàng trăm máy bay quân sự không người lái của Mỹ gặp nạn

21/06/2014 10:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong vòng hơn một thập kỷ qua, hàng trăm máy bay không người lái của Mỹ đã gặp nạn hoặc gặp sự cố trên phạm vi toàn cầu, trở thành nguy cơ đe dọa tiềm tàng đối với các hoạt động hàng không.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn báo cáo điều tra của tờ The Washington Post công bố ngày 20/6 cho biết kể từ tháng 9/2001 đến cuối năm 2013 đã có 418 máy bay quân sự không người lái cỡ lớn của Mỹ lâm nạn hoặc gặp sự cố. Nguyên nhân là do máy móc bị trục trặc, do sơ suất của con người, công tác điều khiển hoặc do thời tiết. Các máy bay khi gặp nạn thường nổ tung trong không trung, đâm xuống các ngôi nhà và cánh đồng hoặc các tuyến đường cao tốc, thậm chí có trường hợp lao xuống các đường băng.


Máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ vừa được triển khai tới Nhật Bản. Ảnh: AP

Quân đội Mỹ hiện có khoảng 10.000 máy bay không người lái, từ máy bay Wasps trọng lượng 0,5 kg, Ravens có trọng lượng khoảng 2 kg đến các máy bay Predators nặng 1 tấn và Global Hawks nặng 15 tấn. Lầu Năm Góc có kế hoạch đến năm 2017 sẽ thực hiện các chuyến bay của lực lượng máy bay quân sự không người lái từ ít nhất 110 căn cứ tại 39 bang cùng hai vùng lãnh thổ Guam và Puerto Rico. Với dự luật đã trình lên Quốc hội, dự kiến, ngành công nghiệp máy bay không người lái sẽ mang lại cho nền kinh tế Mỹ khoảng 82 tỷ USD, tạo ra khoảng 100.000 việc làm mới vào năm 2025.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm