Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận chung

24/02/2014 11:31 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 24/2, các lực lượng hỗn hợp Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tiến hành song song hai cuộc tập trận thường niên, nhằm đánh giá khả năng phòng thủ tác chiến.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận giả định trên máy tính mang tên Giải pháp then chốt (Key Resolve) diễn ra từ ngày 24/2 đến 6/3 có sự tham gia của khoảng 5.200 binh sĩ Mỹ, và cuộc tập trận trên thực địa mang tên Đại bàng non (Foal Eagle) từ ngày 24/2 đến 18/4, với khoảng 7.500 binh sĩ Mỹ tham gia.


Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc trong cuộc tập trận Đại bàng non hồi năm ngoái. Nguồn: Kyodo - TTXVN

Do Mỹ đang có những điều chỉnh trong ngân sách quốc phòng nên số lính Mỹ tham gia cuộc tập trận trên thực địa năm nay giảm gần 2.500 người, trong khi số binh sĩ tham gia tập trận giả định trên máy tính tăng 1.750 người so với năm ngoái. Về phía Hàn Quốc, khoảng 10.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận Giải pháp then chốt, trong khi khoảng 200.000 lính tham gia tập trận Đại bàng non - bao gồm các cuộc tập trận trên mặt đất, trên không, trên biển, viễn chinh và các hoạt động đặc biệt khác.

Trong cuộc họp báo sáng 24/2, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok nêu rõ hai cuộc tập trận thường niên này được tiến hành theo đúng kế hoạch về lịch trình cũng như quy mô diễn tập. Các cuộc tập trận thường niên Hàn-Mỹ được tiến hành trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền Triều Tiên có dấu hiệu tan băng, đặc biệt sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong thông điệp quốc gia đầu năm 2014 đã bày tỏ sẵn sàng cải thiện quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Seoul. Trong thời gian từ ngày 20-25/2, lần đầu tiên trong hơn ba năm qua, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm