Hàn Quốc: Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai cần mang lại kết quả cụ thể

24/01/2019 08:09 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 23/1 tuyên bố, cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào cuối tháng 2 "sẽ cần mang lại những kết quả cụ thể về phi hạt nhân hóa".

Mỹ xúc tiến sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2

Mỹ xúc tiến sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 26/9 cho biết ông đang nỗ lực xúc tiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha cho biết toàn thể cộng đồng quốc tế đang yêu cầu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa. Theo bà Kang Kyung-hưa, các nước cần có "bước tiến lớn" trên con đường dẫn tới phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài tại Bán đảo Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha tham dự cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Ảnh: Reuters

Trước đó, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun và Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đã có cuộc đàm phán từ ngày 19-21/1 tại một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô Stockholm.

Tại cuộc đàm phán, hai bên đã thảo luận công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hãng tin Reuters cho biết Bộ Ngoại giao Thụy Điển đánh giá các bên đã đối thoại trên tinh thần xây dựng về nhiều vấn đề liên quan tình hình bán đảo Triều Tiên như xây dựng niềm tin, phát triển kinh tế, hợp tác dài hạn.

TTXVN/Tiến Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm