Hà Nội và Bắc Ninh tăng cường hợp tác toàn diện

25/05/2019 15:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 25/5, tại Tỉnh ủy Bắc Ninh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển, đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa tỉnh Bắc Ninh với thành phố Hà Nội trong thời gian qua, định hướng hợp tác trong thời gian tới. Đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm trưởng đoàn.

Bắc Ninh công bố và trao Bằng công nhận 44 làng Quan họ gốc

Bắc Ninh công bố và trao Bằng công nhận 44 làng Quan họ gốc

Sáng 15/2, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ gặp mặt vinh danh các cá nhân, tập thể trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh năm 2019.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đánh giá cao những thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội thành phố Hà Nội đạt được trong thời gian qua, đồng thời khái quát tình hình kinh tế, xã hội của Bắc Ninh. Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, đến nay Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội nằm hàng đầu cả nước như giá trị sản xuất công nghiệp, GRDP bình quân đầu người, quy mô nền kinh tế, thu hút vốn FDI, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách và nhiều chỉ tiêu trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; công tác đối ngoại được tăng cường, quốc phòng an ninh được giữ vững, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới…

Chú thích ảnh
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Thương – TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khẳng định trong những năm qua, việc hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh với thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, mở rộng đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của mỗi địa phương và cả nước.

Trong những năm qua, Hà Nội và Bắc Ninh đã thực hiện các nội dung hợp tác, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội, phù hợp với thế mạnh của mỗi địa phương... Tuy nhiên, kết quả hợp tác chưa tương xứng với lợi thế về khoảng cách địa lý và thế mạnh của 2 địa phương, nhất là chưa phát huy được các lĩnh vực thế mạnh như khoa học công nghệ; xúc tiến đầu tư; chia sẻ kinh nghiệm quản lý và liên thông các khu, cụm công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, thương mại, chưa hợp tác sâu về vấn đề bảo vệ môi trường…

Chú thích ảnh
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội (thứ 3 từ trái sang) trao tặng Quỹ xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội tỉnh Bắc Ninh 3 tỷ đồng. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban ngành của thành phố Hà Nội và Bắc Ninh đã đưa ra các ý kiến, trao đổi liên quan đến việc đánh giá tình hình hợp tác trong thời gian qua. Đồng thời thảo luận các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực như công tác xây dựng Đảng, giao thông vận tải, nông nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, thương mại, công nghiệp, công nghệ thông tin, y tế, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, an sinh xã hội, an ninh trật tự…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, thời gian qua, thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đã có sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh. Những kết quả đạt được đã đóng góp quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương. Tuy nhiên, việc phối hợp chưa đồng bộ và chưa toàn diện, còn một số lĩnh vực hai tỉnh thành chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế trong quá trình hợp tác thời gian qua, còn hạn chế về quy mô và chiều sâu.

Chú thích ảnh
Tỉnh Bắc Ninh tặng bức tranh sản phẩm làng nghề cho đoàn công tác Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Thanh Thương – TTXVN

Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị, trong thời gian tới, hai địa phương cần tăng cường đẩy mạnh thông tin, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển trong giai đoạn 2019-2020 và những năm tới theo hướng toàn diện, hiệu quả; phát huy lợi thế, tiềm năng, cùng nhau phát triển.

Cũng tại buổi làm việc, thành phố Hà Nội tặng Quỹ xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội tỉnh Bắc Ninh 3 tỷ đồng để làm nhà ở cho các hộ nghèo, hộ gia đình người có công trên địa bàn tỉnh.

Diệp Trương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm