Hà Nội đề xuất hạ mức giãn cách xã hội sau ngày 22/4

20/04/2020 20:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - TP Hà Nội đề xuất đến 22/4, nếu không có ca mới, các ổ dịch tiếp tục kiểm soát được thì đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương có thể nghiên cứu, giảm mức giãn cách xã hội ở Thủ đô.

Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương: 'Vắc xin ngừa lao không có khả năng ngăn chặn mắc COVID-19'

Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương: 'Vắc xin ngừa lao không có khả năng ngăn chặn mắc COVID-19'

Hiện nay không có một chỉ định nào về tiêm vắc xin BCG để phòng COVID-19, kể cả ở các nước trên thế giới...

Chiều 20/4/2020, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì để nghe báo cáo tình hình và tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP đã được kiểm soát tốt; nguy cơ lây nhiễm ở cộng đồng đã giảm dần...

Theo đó, TP Hà Nội đề xuất đến 22/4, nếu không có ca mới, các ổ dịch tiếp tục kiểm soát được thì đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương có thể nghiên cứu, giảm mức giãn cách xã hội ở Thủ đô.

Chú thích ảnh
Người và phương tiện tham gia giao thông cuối chiều ngày 20/4 tại Hà Nội (ảnh chụp lúc 17h50). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Người và phương tiện giao thông di chuyển khá đông cuối chiều ngày 20/4 tại Hà Nội (ảnh chụp lúc 17h48). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân tập thể dục vào cuối giờ chiều ngày 20/4 (ảnh chụp lúc 17h39). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Cuối giờ chiều ngày 20/4, nhiều người dân Hà Nội ra đường không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy (ảnh chụp lúc 17h44). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân tập thể dục vào cuối giờ chiều ngày 20/4

Thanh Tùng - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm