Hà Nội đẩy nhanh xây dựng cầu vượt qua hồ Linh Đàm

31/01/2020 17:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 31/1, tại buổi kiểm tra thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường vành đai 3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề nghị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ thi công trước mùa mưa, hoàn thành dự án đúng kế hoạch đề ra, đồng thời đảm bảo giao thông tại khu vực "điểm đen" ùn tắc giao thông này.

Hà Nội sắp có cầu vượt hồ Linh Đàm giải tỏa ùn tắc

Hà Nội sắp có cầu vượt hồ Linh Đàm giải tỏa ùn tắc

Theo Phó chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Đức Hải, dự kiến năm 2017, quận Hoàng Mai sẽ bắt đầu xây dựng cây cầu Bắc Linh Đàm để thông toàn bộ tuyến đường vành đai 3, đoạn hồ Linh Đàm.

Theo báo cáo của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Phạm Hoàng Tuấn, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường vành đai 3 có quy mô xây dựng gồm: 2 cầu đi thấp qua hồ Linh Đàm với tổng chiều dài cầu gần 542m, chiều rộng mỗi cầu 13m; trong đó, cầu đi dưới thấp bên trái chiều dài cầu tính đến đuôi mố gần 260m. Cầu đi dưới thấp bên phải dài 282m.

Ngoài ra, bố trí 2 nhánh kết nối với đường vành đai 3 trên cao, tổng chiều dài gần 555m, chiều rộng mỗi cầu 7m; trong đó, cầu nhánh lên dài trên 288m, nhánh xuống gần 267m.

Đến nay, gói thầu xây lắp chính của dự án do Liên danh nhà thầu Xuân Quang – Long Biên – Bảo Sơn thực hiện là thi công cầu, đường, đảm bảo an toàn giao thông, trồng mới cây xanh, sau hơn 2 tháng thi công, đã đúc xong 25/151 dầm I, khoan được 57/118 cọc khoan nhồi; hoàn thành 1/32 trụ và ¼ mố, hiện đang tiếp tục thi công cọc khoan nhồi và đúc dầm, dự kiến hoàn thành lao lắp dầm trong tháng 8/2020 và hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 9/2020.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đôn đốc việc xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường vành đai 3. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Vừa giải phóng mặt bằng, vừa thi công, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã hoàn thành việc trả tiền và di dời 8/8 ngôi mộ, đang còn lại 2 phương án giải phóng mặt bằng của 2 cơ quan, dự kiến bàn giao nốt mặt bằng trong tháng 2/2020. Việc di chuyển công trình ngầm nổi, cây xanh cũng đang được triển khai, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng 4/2020.

Sau khi đi thị sát công trình và nghe Ban quản lý dự án, nhà thầu báo cáo, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành sớm ngày nào tốt ngày đó để giảm ùn tắc giao thông cho nút giao thông trọng điểm nối đường vành đai 3 dưới thấp với trục đường Nguyễn Hữu Thọ từ khu đô thị Linh Đàm ra đường Giải Phóng và toàn bộ khu vực này.

Chú thích ảnh
Tổng mức đầu tư dự án gần 342 tỷ đồng, thực hiện trong 360 ngày, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng 4/2020. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Đối với phần mặt bằng đã được bàn giao nhà thầu cần tranh thủ thi công đồng thời cả đoạn đầu cầu, mố và dầm để rút ngắn thời gian thi công. Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị trong thời gian thi công, Ban quản lý dự án và nhà thầu nghiên cứu làm thêm cầu lắp ghép vượt sông phía dưới đường trên cao để cho xe máy đi lại, giải tỏa ùn tắc giao thông cho đường Nguyễn Hữu Thọ, hiện thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào những giờ cao điểm.

Tuyết Mai/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm