Giới khoa học giải mã sách ghi lời nguyền từ thời Ai Cập cổ đại

10/12/2014 10:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Sau thời gian miệt mài tìm hiểu, các nhà nghiên cứu Australia đã giải mã được một cuốn sách ghi chép các lời nguyền của người Ai Cập cổ đại, từng là bí ẩn suốt 1.300 năm qua.

Các học giả đã nghiên cứu ngôn ngữ và các hình vẽ trong cuốn sách được ghi bằng chữ Coptic trên giấy da và phát hiện ra rằng nó chứa "một loạt các câu thần chú và lời cầu khấn".


Một trang trong cuốn Cẩm nang sức mạnh nghi lễ

Malcolm Choat và Iain Gardner, hai giáo sư thuộc Đại học Macquarie và Đại học Sydney ở Australia, đã đặt tên cuốn sách là Handbook of ritual power (Cẩm nang sức mạnh nghi lễ). Cuốn sách bao gồm 20 trang, với nhiều chi tiết về ma thuật tình yêu, xua đuổi các linh hồn, và điều trị sự “ghen tức”.

Dù nội dung cuốn sách đã được "giải mã", nhưng các chi tiết khác về nó vẫn là bí ẩn lớn. Choat và Gardner không biết ai đã từng dùng cuốn sách ghi lời nguyền này, cũng như việc nó đã tới từ đâu. Trường Đại học Macquarie đã mua lại cuốn sách từ một cửa hàng bán đồ cổ vào năm 1981 và hiện đang lưu trữ nó tại Bảo tàng các nền văn hoá cổ đại trong khuôn viên trường. 

Vân Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm