Giải Nobel Hóa học năm 2014 thuộc về ba nhà khoa học Mỹ và Đức

09/10/2014 01:00 GMT+7 | Trong nước

Ngày 8/10, Hội đồng giải thưởng Nobel thông báo 2 nhà khoa học người Mỹ Eric Betzig và William Moerner cùng nhà khoa học Stefan Hell người Đức đã trở thành các đồng chủ nhân giải Nobel Hóa học 2014.

Các nhà khoa học nói trên được vinh danh với công trình phát triển kính hiển vi quang học thành kính hiển vi huỳnh quang siêu phân giải giúp nghiên cứu mô tế bào ở mức phân tử. Thành tựu của họ đã vượt qua giới hạn của kính hiển vi quang học nhìn rõ hình ảnh với kích cỡ tối đa 200 na-nô-mét (200 phần tỷ mét).

Với kính hiển vi huỳnh quang siêu phân giải, các nhà khoa học nhìn thấy đường đi của các phân tử đơn lẻ bên trong tế bào sống và có thể nhìn thấy các phân tử tạo ra khớp thần kinh giữa các thế bào thần kinh trong não bộ. Công cụ mới có thể giúp lần tìm các protein liên quan bệnh Parkison, Alzheimer và Huntington khi chúng kết hợp lại. Họ cũng có thể theo dõi các protein đơn lẻ trong trứng đã thụ tinh.

Theo truyền thống, các nhà khoa học sẽ nhận giải tại buỗi lễ trao giải chính thức vào ngày 10/12 tới ở thành phố Stockholm của Thụy Điển. Mỗi giải Nobel kèm theo phần thưởng 8 triệu crown Thụy Điển (tương đương 1,1 triệu USD). Giải Nobel Hóa học 2013 thuộc về nhà khoa học Martin Karplus người Mỹ gốc Áo, Michael Levitt người Mỹ gốc Anh và Arieh Warshel người Mỹ và Israel với nghiên cứu phát triển các mô hình máy tính mô phỏng phản ứng hóa học.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm