Gia đình nạn nhân vụ Lê Văn Luyện sẽ kháng cáo

12/01/2012 07:21 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Chiều 11/1, TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án Lê Văn Luyện giết người, cướp tài sản tại tiệm vàng Ngọc Bích, ở phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, ngày 24/8/2011.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Văn Luyện 18 năm tù về tội “Giết người”, 18 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 9 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.  Theo quy định của pháp luật, bị cáo gây án khi chưa đến tuổi thành niên (17 tuổi, 10 tháng 6 ngày) nên tổng hợp các hình phạt không quá 18 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, Luyện và bố mẹ đẻ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại tổng số tiền hơn 310 triệu đồng.

Các bị cáo Lê Văn Miên bị phạt 48 tháng tù; Trương Thanh Hồng bị phạt 30 tháng tù; Lê Thị Định bị phạt 15 tháng tù, Lê Thành Nghi bị phạt 15 tháng tù, cùng về tội “Che giấu tội phạm”. Trương Văn Hợp bị phạt 12 tháng tù; Dương Thị Lược bị phạt 9 tháng tù, cùng về tội “Không tố giác tội phạm”.

Bị cáo Lê Văn Luyện nghe tòa tuyên án

Tại phiên tòa, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình người bị hại và đại diện gia đình người bị hại cho rằng bản cáo trạng và bản luận tội của Viện KSND tỉnh còn bỏ lọt tội phạm, có chi tiết của vụ án chưa được thể hiện trong hồ sơ vụ án và đề nghị Hội đồng xét xử trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trong lời nói cuối cùng trước khi Hội đồng xét xử nghị án, Lê Văn Luyện đã xin lỗi gia đình người bị hại, xin lỗi người dân vì đã gây ra vụ án mà phải đứng trước tòa. Các bị cáo khác xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong quá trình tòa xét xử và tuyên án, nhiều người thân của người bị hại có mặt trong phòng xử án đã bày tỏ sự căn phẫn, la hét đòi phải xử Luyện với mức án cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời thực hiện các biện pháp giữ gìn trật tự, bảo đảm an toàn phiên tòa.

Nhìn chung, dư luận tại địa phương lên án mạnh mẽ hành vi phạm tội man rợ của Lê Văn Luyện. Nhiều người dân mong muốn tòa có mức hình phạt cao hơn đối với Lê Văn Luyện, nhưng do quy định của pháp luật hiện hành đối với kẻ khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi, tòa đã tuyên mức án cao nhất theo quy định của pháp luật đối với Luyện là 18 năm tù.

Luật sư của gia đình bị hại cho biết sẽ kháng cáo toàn bộ bản án lên TAND Tối cao.

Như Kính

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm