Gần nửa dân Mỹ tin cựu Giám đốc FBI Comey hơn Tổng thống Donald Trump

13/06/2017 08:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng cộng có 46% công dân Mỹ tin rằng cựu Giám đốc Cục điều tra Liên bang (FBI) James Comey thành thật và đáng tin cậy hơn Tổng thống Donald Trump.

Đài phát thanh Sputnik dẫn kết quả của bảng thăm dò YouGov công bố hôm 10/6 đưa tin chỉ có 26% công dân Mỹ nhìn nhận Tổng thống Donald Trump đáng tin cậy, trong khi 28% cho rằng họ không chắc chắn.

Bảng thăm dò được thực hiện trong hai ngày 8-9/6 với sự tham gia của 1.000 công dân Mỹ.

Chú thích ảnh
Nhiều người Mỹ tin lời của ông Comey hơn lời Tổng thống Donald Trump.

Bảng thăm dò trên được công bố sau khi phiên điều trần cựu Giám đốc FBI Comey về mối liên hệ giữa ban vận động của ông Trump và Nga trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ diễn ra vào ngày 8/6.

Đây là lần đầu tiên ông Comey xuất hiện công khai kể từ khi bị sa thải từ hồi tháng 5. Trong suốt phiên điều trần, ông Comey giải thích vì sao ông phải ghi lại các cuộc nói chuyện riêng với Tổng thống Mỹ, vì lo sợ Tổng thống Trump có thể “nói dối” về những lần gặp mặt đó.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Tổng thống Donald Trump không trực tiếp ra lệnh cho ông dừng điều tra cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn.

Ngay sau tiết lộ trên, luật sư riêng của Tổng thống Mỹ ông Marc Kasowitz lên tiếng kêu gọi điều tra ông Comey với cáo buộc làm lộ những thông tin nhạy cảm.

Hé lộ ‘bữa tối định mệnh’ của Giám đốc FBI với tổng thống Donald Trump

Hé lộ ‘bữa tối định mệnh’ của Giám đốc FBI với tổng thống Donald Trump

Chỉ 7 ngày sau khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ, Giám đốc FBI James Comey đã được triệu tập tới Nhà Trắng dự một bữa tối một mình với vị Tổng Tư lệnh mới.

Trước đó, trong tháng 5, Tổng thống Donald Trump bất ngờ ra quyết định sa thải ông Comey khỏi ghế Giám đốc FBI, với lí do ông Comey giải quyết không hiệu quả cuộc điều tra bê bối thư điện tử cá nhân của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng quyết định sa thải có liên quan đến vụ điều tra cáo buộc đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump có mối liên hệ với Nga.

Trong khi đó, Nga liên tục phủ nhận các tuyên bố tin tặc nước này can thiệp mạng trong khi diễn ra mùa bầu cử 2016. Người phát ngôn của Điện Kremlin ông Dmitry Peskov khẳng định Moskva không có liên lạc chính thức nào với đội ngũ của ông Trump trong thời kỳ vận động tranh cử.

Theo Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm