Gần 10.000 USD đã được quyên cho du khách Việt bị lừa ở Singapore

06/11/2014 10:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 12.000 SGD (9.600 USD) đã được người dân Singapore quyên góp để mua một chiếc điện thoại iPhone mới cho một du khách Việt Nam bị lừa tại Quảng trường Sim Lim, vốn đã khiến anh bị thiệt hại số tiền tương đương 3 tháng lương.

Tờ Straits Times cho biết khoảng 200 người đã hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ nạn nhân của một người Singapore có tên Gabriel Kang, với các khoản quyên góp dao động từ 1 - 100 USD. Hoạt động quyên góp được thực hiện trên trang gây quỹ Indiegogo từ ngày 4/11.

Kang ban đầu hy vọng sẽ thu được 1.000 USD, đủ để mua một chiếc điện thoại iPhone mới và vài món quà của Singapore cho nạn nhân Phạm Văn Thoại, 28 tuổi.

Trong ngày 3/11, anh Thoại đã đồng ý bỏ ra 950 USD để mua 1 chiếc iPhone 6 ở Mobile Air, một cửa hàng điện tử đã bị Hiệp hội người tiêu dùng Singapore (Case) đưa vào danh sách đen do có các chiến thuật kinh doanh đáng ngờ. Khi tiến hành giao dịch, người bán hàng đã đề nghị anh Thoại bỏ ra thêm 1.500 SGD để mua phí bảo hành. Do không hiểu rõ tiếng Anh nên anh đã đồng ý.


Anh Thoại bật khóc sau khi bị lừa

Tới lúc này, người bán hàng nói rằng nếu không trả thêm khoản tiền mua bảo hành, anh sẽ không chỉ mất 950 USD đã bỏ ra mà còn cả chiếc điện thoại mới.

Anh Thoại, người là công nhân và chỉ kiếm được 200 USD mỗi tháng tại Việt Nam, đã hoảng sợ và bật khóc. Anh quỳ xuống, van xin chủ cửa hàng Mobile Air là Jover Chew trả lại tiền cho mình. Cảnh sát và Case đã phải vào cuộc để can thiệp.

Tuy nhiên Chew vẫn không chịu trả lại anh Thoại toàn bộ số tiền. Cuối cùng anh chỉ lấy lại được có 400 SGD.

Kang, người làm trong một công ty công nghệ nhỏ ở Singapore, đã giải thích vì sao anh quyết định quyên góp tiền ủng hộ anh Thoại. "Đây là dạng lừa đảo không thể được phép tiếp tục diễn ra ở đây" - anh nói.

Cảnh khổ của anh Thoại đã khiến nhiều người Singapore động lòng. Ít nhất 10 người đã viết cho tờ Straits Times, đề nghị giúp anh. Một trong số đó nói rằng muốn "cứu vớt danh tiếng của Singapore". Thậm chí 1 công ty chuyên về web còn muốn tặng không chiếc iPhone 6 cho anh Thoại.

Tuy nhiên anh Thoại đã nói với tờ Lianhe Wanbao rằng mình không thể nhận tiền quyên góp từ những người hảo tâm Singapore.

Được biết anh Thoại không phải là nạn nhân duy nhất của hoạt động lừa đảo ở Sim Lim. Một sinh viên quốc tế 19 tuổi giấu tên cũng cho Straits Times biết rằng cô đã mất 551 SGD cho một cửa hàng khác là Mobile 22, theo cách thức lừa đảo tương tự. Ít nhất 2 người đã đề nghị giúp đỡ về mặt tài chính cho nạn nhân này.

V.L
Theo StraitsTimes

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm