EU ủng hộ giải pháp chính trị, nhiều nước chia sẻ quan điểm phản đối hành động quân sự tại Syria

15/04/2018 06:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Không có giải pháp khác tốt hơn giải pháp chính trị đối với cuộc xung đột ở Syria. Đây là nhận định của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đưa ra sau cuộc không kích Syria của Mỹ, Anh và Pháp.

Phát biểu ngày 14/4, bà Mogherini cho biết mục tiêu chung của EU là "ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang mà có thể biến cuộc khủng hoảng Syria thành cuộc đối đầu khu vực với những hậu quả khôn lường đối với Trung Đông và thậm chí toàn thế giới." Tuy nhiên, quan chức ngoại giao châu Âu cũng khẳng định EU "ủng hộ các nỗ lực nhằm ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học." 

Chú thích ảnh
Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Anh Theresa May sau cuộc không kích, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng khẳng định cách duy nhất để có được hòa bình lâu dài ở Syria là một giải pháp chính trị, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. 

Tuy nhiên, trong một buội họp đảng cầm quyền sau đó, Tổng thống Erdogan cũng tuyên bố ủng hộ hành động của Mỹ, Anh, Pháp, nhận định các cuộc tấn công là "thích đáng". Dự kiến, ông Erdogan cũng sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trước đó, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết các cuộc không kích không được tiến hành từ căn cứ không quân Incirlik, miền Nam nước này song cho biết Ankara đã được thông báo trước về cuộc tấn công. 

Cũng ủng hộ các giải pháp chính trị, Tổng thống Liban Michel Aoun cùng ngày tuyên bố các cuộc không kích nhằm vào Syria không giúp đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này. Theo ông Aoun, đối thoại là cần thiết để ngăn chặn tình hình xấu hơn cũng như chấm dứt sự can thiệp từ bên ngoài. 

Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề truyền thông của Jordan Mohammad Momani cũng khẳng định giải pháp chính trị là giải pháp duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria và bảo vệ sự ổn định và thống nhất của nước này. Ông cảnh báo tiếp tục xung đột ở Syria sẽ gây ra bạo lực. Quốc vụ khanh Jordan cũng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế độc lập về vụ tấn công tại thị trấn Douma.

Cùng ngày, Thủ tướng Algeria Ahmed Ouyahia đã bày tỏ hối tiếc về vụ không kích và cho biết Algiers kỳ vọng một phái đoàn điều tra quốc tế sẽ đến Syria để tìm kiếm sự thật. Thủ tướng Algeria kêu gọi tìm kiếm một giải pháp chính trị để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria đồng thời nhấn mạnh hành động quân sự chỉ khoét sâu thêm xung đột tại quốc gia Trung Đông này. 

Trong khi đó, lãnh đạo phe cánh hữu Italy, đồng thời là thủ lĩnh đảng cực hữu Liên đoàn, ông Matteo Salvini đã lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào Syria, coi đây là hành động “điên rồ”. Ông, nhân vật có nhiều khả năng trở thành thủ tướng Italy sau cuộc tổng tuyển cử hôm 4/3, cảnh báo vụ không kích sẽ giúp ích cho những tên khủng bố vốn gần như đã bị đánh bại.

Tại sao Mỹ chọn tên lửa Tomahawk để không kích Syria?

Tại sao Mỹ chọn tên lửa Tomahawk để không kích Syria?

Được mệnh danh là "sứ giả chiến tranh", tên lửa Tomahawk luôn giữ vai trò mở màn khi Mỹ tham chiến. Tên lửa này có khả năng bắn trúng mục tiêu quan trọng có giá trị cao của đối phương với sai số cực nhỏ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm