Dự báo thời tiết: Ngày 13/3, miền Bắc có nắng nóng, có nơi trên 37 độ C

12/03/2020 19:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 12/3, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông. Ở trên cao áp cao cận nhiệt đới đang tăng cường và lấn về phía Tây.

Dự báo thời tiết: Miền Bắc nhiệt độ có nơi trên 37 độ C, miền Nam tiếp tục khô nóng

Dự báo thời tiết: Miền Bắc nhiệt độ có nơi trên 37 độ C, miền Nam tiếp tục khô nóng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 12/3, do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp nên phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cục bộ có nắng nóng.

Dự báo, ngày 13/3, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén bởi một bộ phận áp cao lạnh lục địa tăng cường từ phía Bắc và dịch dần xuống phía Nam nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến là 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 12 giờ đến 16 giờ. Ngày 14/3, nắng nóng chấm dứt ở các khu vực trên.

Chú thích ảnh
Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 12 giờ đến 16 giờ. Ngày 14/3, nắng nóng chấm dứt ở các khu vực trên

Tại Nam Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Nguyên do ảnh hưởng của hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới nên có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến là 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ; nắng nóng ở các khu vực này có khả năng kéo dài 2-3 ngày tới. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 11 giờ đến 16 giờ.

Thắng Trung - TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm