Đoàn xe quân đội Ấn Độ bị tấn công, 3 binh sĩ thiệt mạng

08/07/2017 14:51 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 8/7, truyền thông Ấn Độ đưa tin 3 binh sĩ nước này đã thiệt mạng khi các tay súng không rõ danh tính tấn công đoàn xe quân đội ở quận Bandipora thuộc khu vực Jammu và Kashmir.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh an ninh được tăng cường cao độ tại nhiều khu vực ở Jammu và Kashmir nhằm duy trì an ninh và trật tự trong thời điểm tròn một năm ngày mất của Burhan Wani, thủ lĩnh nhóm ly khai Hizbul Mujahideen.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ấn Độ làm nhiệm vụ tại khu vực Turkwangam Lassipora, Shopian, phía nam Srinagar, Kashmir ngày 4/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Burhan Wani bị lực lượng an ninh Ấn Độ tiêu diệt trong một chiến dịch đột kích ở khu vực quận Anantnag vào ngày 8/7/2016.

Trước đó, ngày 6/7 vừa qua, cảnh sát thông báo áp đặt lệnh giới nghiêm ở các thị trấn Srinagar, Baramulla và Tral. Ngoài ra, chính quyền Jammu-Kashmir cũng đang xem xét tăng cường áp đặt lệnh giới nghiêm tại nhiều quận khác, trong bối cảnh các lãnh đạo ly khai dự kiến tổ chức biểu tình quy mô lớn trong ngày 8/7.

Ấn Độ mua vài trung đoàn 'rồng lửa' S-400 của Nga để làm gì?

Ấn Độ mua vài trung đoàn 'rồng lửa' S-400 của Nga để làm gì?

"Không phải các tiểu đoàn, mà là các trung đoàn. Các trung đoàn gồm các tiểu đoàn, bao nhiêu trung đoàn thì bấy nhiêu tiểu đoàn", ông Rogozin cho biết khi trả lời câu hỏi, liệu có thực là Ấn Độ muốn mua một số tiểu đoàn S-400.

Kashmir là khu vực bị chia cắt do cả Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn khu vực Kashmir kể từ khi chấm dứt chế độ thuộc địa của Anh ở đây năm 1947. Nhiều nhóm nổi dậy đã chiến đấu chống các binh sĩ Ấn Độ được triển khai đến đây, đòi độc lập hoặc được sáp nhập vào lãnh thổ Pakistan.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm