Đèn kéo quân kỷ lục trong Lễ hội Trung Thu 2011

07/09/2011 19:44 GMT+7 | Thế giới

Tại Lễ hội Trung Thu năm 2011 sắp diễn ra ở Hà Nội, ban tổ chức sẽ trưng bày chiếc đèn kéo quân đang được đề nghị ghi vào kỷ lục Guiness Việt Nam trước sân khấu trung tâm của lễ hội.


Đèn kéo quân Trung Thu - Nguồn: Internet

Đèn có chiều cao 3m17, ngang 2m17 do nghệ nhân làng Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội thực hiện.

Lễ hội Trung Thu 2011 do Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội cùng một số đơn vị khác tổ chức từ ngày 9-12/9 nhằm tạo sân chơi lành mạnh, hấp dẫn cho trẻ em nhân dịp Tết Trung Thu, góp phần tổ chức Tết Trung Thu trang trọng, lành mạnh, xây dựng đời sống văn hóa và nhân cách người công dân tương lai của đất nước.

Trong lễ hội này còn diễn ra triển lãm chủ đề “Trung Thu với đồ chơi dân gian Việt Nam” nhằm mang tới cho khách thăm quan, các em trải nghiệm thú vị bằng sự kết hợp giữ trưng bày triển lãm và sắp đặt.

Tại lễ hội, tiểu cảnh “Chú Cuội trông trăng” với những hình ảnh quen thuộc: cây đa cổ thụ, chú Cuội ngồi trên lưng trâu thổi sáo dưới ánh trăng trên đồng cỏ bên hồ nước với những cây sen, súng, khoai nước, chú cò bắt tép... sẽ đuợc sắp đặt để gợi nhớ hình ảnh làng quê Việt Nam thân thuộc.

Ở khu trưng bày còn dựng sân khấu múa rối nước nhỏ với sự tham gia biểu diễn múa rối của các nghệ nhân làng nghề. Cùng với sắp đặt các tiểu cảnh là khu trưng bày đồ chơi dân gian Việt Nam: Tiến sỹ giấy, ông đánh gậy, mặt nạ giấy, tàu thủy sắt, diều truyền thống, tò he, các loại nhạc cụ và các loại đèn: đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn thỏ, đèn cù...

"Lễ hội đêm rằm" sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 10/9 với sự tham dự của hơn 600 người đến từ các quận, huyện, các làng nghề truyền thống, liên đoàn xiếc, Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, và các cháu thiếu niên, nhi đồng của một số trường mầm non, tiểu học và Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội...

Lễ hội rước đèn Trung Thu sẽ xuất phát từ trường tiểu học Tây Sơn, dọc phố Lê Đại Hành, qua đường Đại Cồ Việt, vào phố Hoa Lư và tập kết tại cổng chính của Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Các hoạt động trong lễ rước bao gồm rước ảnh Bác Hồ, trống nghi thức; múa sư tử, múa rồng, đi cà kheo, múa bồng, múa sinh tiền, múa hát đồng giao, trống ếch...kết thúc bằng thả bóng bay và thả diều. Cùng với phần nghi lễ và chương trình biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu, tại các khu vực khác của trung tâm như sân Nhà thờ Tổ, và sân trước khu vực hành chính diễn ra các hoạt động: viết thư pháp, vẽ tranh Đông Hồ, cách làm bánh Trung Thu, dạy đi cà kheo, múa sư tử, múa rồng, múa bồng và múa sinh tiền. Ngoài ra, các em sẽ được tham gia các trò chơi như bịt mắt đập niêu, cướp cờ, nhảy dây, kéo co, các nghệ nhân hướng dẫn các em nặn tò he...

Năm nay, tại Lễ hội Trung Thu 2011 sẽ có Liên hoan múa Lân-Sư với sự tham dự của 20 đội múa Lân-Sư của các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội...

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm