Đếm ngược ngày hộp đen máy bay Boeing777-200 'chết': Không còn nhiều thời gian

19/03/2014 16:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc tìm kiếm máy bay Boeing 777-200 mất tích đã trôi qua ngày thứ 12 mà không có một dấu vết nào được phát hiện. Chỉ còn 18 ngày nữa trước khi chiếc hộp đen trên máy bay ngừng hoạt động vĩnh viễn.

Nếu như chuyến bay MH370 không bị chiếm quyền kiểm soát và hạ cánh xuống một địa điểm bí mật. Nhiều khả năng máy bay đã nằm lại đâu đó giữa đại dương xa xôi.

Malaysia đã mở rộng phạm vi tìm kiếm máy bay Boeing 777 mất tích về phía Ấn Độ Dương

Khi máy bay ngừng hoạt động, hộp đen trên các máy bay thương mại sẽ chỉ có đủ năng lượng để duy trì việc phát tín hiệu trong vòng 30 ngày. Phạm vi phát tín hiệu tương đối nhỏ nên đội tìm kiếm cần phải xác định được vị trí chính xác mà máy bay rơi.

Đã 12 ngày trôi qua nhưng không có một thông tin nào về máy bay cũng như số phận của 239 hành khách và phi hành đoàn. Ngay cả hướng đi tới Ấn Độ Dương cũng chỉ được các nhà điều tra phán đoán thông qua hệ thống radar quân sự. Sau 30 ngày mà không xác định được vị trí máy bay, việc tìm kiếm 239 hành khách cũng như chiếc hộp đen giống như vớt một chiếc hộp nhỏ giữa đại dương rộng lớn.

"Khả năng tìm được máy bay là rất thấp trừ khi có một điều kỳ diệu xảy ra", Rob McCallum, một người chuyên nghiên cứu về hải dương học chia sẻ. "Ngay cả khi xác định được vị trí máy bay, vẫn cần một khoảng cách tương đối để bắt được tín hiệu của chiếc hộp đen".

Chính phủ Mỹ dựa theo các thông tin tìm kiếm tin rằng máy bay đã nằm lại đâu đó ở Ấn Độ Dương, gần Australia. "Đây là khu vực không có nhiều máy bay và tàu thuyền lui tới, cũng không có một hòn đảo nào để chiếc Boieng 777-200 có thể đáp xuống".

Cho đến nay, 26 quốc gia đã tham gia vào quá trình tìm kiếm chuyến bay MH370 trong vô vọng. Australia nói rằng phạm vi tìm kiếm ở phía nam Ấn Độ Dương là khá rộng lớn và không có dấu vết nào rõ ràng. "Lực lượng cứu hộ Australia chưa phát hiện được những dấu vết có thể là của chiếc máy bay Boeing 777-200 mất tích".

Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein khẳng định sẽ tìm kiếm cho đến khi nào xác định được vị trí của máy bay. Tuy nhiên, độ sâu của khu vực Ấn Độ Dương lên tới 4.000-7.000 m sẽ là một thách thức không nhỏ với công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Chiếc máy bay Air France mang số hiệu 447 gặp nạn vào năm 2009 ở Đại Tây Dương chỉ được phát hiện nằm sâu hơn 3.600 m dưới đại dương bằng tàu ngầm không người lái.

Hy vọng tìm kiếm máy bay Boeing 777-200 mất tích ngày càng trở nên mong manh. Thân nhân của các hành khách mất tích hy vọng máy bay bị đánh cướp bởi chỉ có giả thuyết đó, 239 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay mới có cơ hội sống sót.

Đăng Nguyễn
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm