Đêm đầu năm kinh hoàng ở Đức: Hàng chục người thương vong do pháo hoa

01/01/2018 20:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong đêm đón Năm mới tại Đức đã xảy ra nhiều vụ nổ pháo hoa khiến 2 người thiệt mạng, 5 người phải phẫu thuật cắt bỏ chi và hàng chục người khác bị thương. 

Giới chức bang Brandenburg ngày 1/1 cho biết hai người đã thiệt mạng khi pháo hoa bắn trúng mặt của họ. Cũng ở bang này, một nhóm các thanh niên ném pháo hoa đã khiến một bé trai 11 tuổi bị thương nghiêm trọng ở mặt.

Theo một tờ báo địa phương, loại pháo hoa trong các vụ việc trên được bán ở biên giới Ba Lan, thường chứa nhiều thuốc nổ hơn so với các loại được bán tại Đức. 

Trong khi đó, ở thủ đô Berlin, 5 người đã phải qua phẫu thuật cắt bỏ bàn tay hoặc ngón tay do pháo hoa nổ làm bị thương. Giới chức cho biết trên toàn thủ đô, 21 người đã bị thương do pháo hoa. 

Các tai nạn liên quan đến pháo hoa thường xuyên xảy ra trong các sự kiện đón Năm mới ở Đức.

Nổ nhà máy pháo hoa ở Indonesia: Gần 50 người đã chết

Nổ nhà máy pháo hoa ở Indonesia: Gần 50 người đã chết

Số người thiệt mạng trong vụ nổ ngày 26/10 tại cơ sở sản xuất pháo hoa ở gần thủ đô Jakarta của Indonesia đã tăng lên 47 người, trong khi hàng chục người khác bị thương.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm