Đêm 11/8, nhiều khu vực có dông, lốc và gió giật mạnh

11/08/2019 17:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện gió mùa Tây Nam ở phía Nam đang hoạt động yếu dần. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong đêm 11 và ngày 12/8, trên các vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

Bắc Bộ nắng nóng từ ngày 10 - 14/8, sau chuyển mưa dông

Bắc Bộ nắng nóng từ ngày 10 - 14/8, sau chuyển mưa dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Từ ngày 10-14/8, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có mưa dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trong chiều và tối 11/8, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 30mm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Ngày 11/8, nắng nóng đã xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35-37 độ C. Ngày 12/8, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có nắng nóng, riêng các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ 2-3 ngày ở các tỉnh Bắc Bộ; ở Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Dự báo thời tiết đêm 11 và ngày 12/8 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 34 – 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 34 – 37 độ C.

Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 29 độ C; cao nhất từ 35 – 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C; cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Ninh Thuận và Bình Thuận 30-32 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa và dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 21 – 24. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm