Đánh nhau, Hoa hậu Anh chối bỏ vương miện

09/11/2009 10:28 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Rachel Christie, người đẹp đã giành chiến thắng trong cuộc thi Miss England đã từ bỏ danh hiệu Hoa hậu vào hôm 6/11 sau khi báo chí loan tin cô “loạn đả” với một nữ hoàng sắc đẹp khác tại câu lạc bộ ban đêm.

Là cháu gái của cựu vô địch Olympic về điền kinh Linford Christie, Rachel Christie đã bị tạm giam hồi đầu tuần trước vì đánh nhau với Hoa hậu Manchester, Sara Jones vào lúc nửa đêm.

Christie, cô gái da màu đầu tiên ở Anh trở thành hoa hậu toàn quốc hồi tháng 7 năm nay, đã đấm Jones trong cuộc “tranh chấp” bạn trai là một MC truyền hình.

Ban Tổ chức cuộc thi Miss England tuyên bố trên website: “Do các phương tiện thông tin đại chúng bám riết nên Rachel Christie đã quyết định từ bỏ vương miện Hoa hậu. Rachel sẽ tập trung vào việc lấy lại danh dự và chú tâm tới việc luyện tập cho Olympic 2012”.

Christie nói cô muốn tranh đua với người chú ruột và giành HCV điền kinh.


T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm