Dân châu Âu có thể khởi kiện nếu thông tin cá nhân bị sử dụng tại Mỹ

09/09/2015 06:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 8/9, Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách tư pháp Vera Jourova cho biết khối này và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận về bảo vệ dữ liệu, theo đó cho phép người châu Âu được khởi kiện do thông tin cá nhân của mình bị sử dụng không phù hợp tại Mỹ.

Một công dân châu Âu kêu gọi Mỹ chấm dứt hoạt động nghe lén gián điệp

Quan chức này nhấn mạnh: “Khi có hiệu lực, thỏa thuận sẽ cung cấp sự bảo vệ ở mức cao tất cả các dữ liệu cá nhân khi chúng được trao đổi giữa các cơ quan thực thi pháp luật ở hai bờ Đại Tây Dương. Đặc biệt, thỏa thuận cũng đảm bảo rằng mọi công dân EU đều có quyền thực thi các quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình tại các tòa án Mỹ”.

Thỏa thuận trên đạt được sau tiến trình đàm phán 4 năm đầy trắc trở do mối lo ngại của người dân châu Âu trước những thông tin tiết lộ về hoạt động do thám quy mô lớn của Mỹ. Thỏa thuận sẽ cần phải được Quốc hội Mỹ thông qua.

Thỏa thuận trên cũng góp phần dọn đường cho các kế hoạch của EU thu thập dữ liệu hành khách đi máy bay. Mỹ hiện cũng đang tìm cách triển khai biện pháp này sau nhiều năm tranh cãi về cách thức bảo vệ thông tin cá nhân trong quá trình chiến đấu chống khủng bố và tội phạm nguy hiểm.

P.V
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm