Đắk Lắk: Điều tra vụ nổ súng khiến 2 người nguy kịch

21/07/2019 22:22 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 21/7, Đại tá Nguyễn Văn Sỹ, Trưởng Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan công an đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ súng khiến hai người nguy kịch.

Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng tham gia vụ nổ súng trong quán nhậu

Đắk Lắk: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng tham gia vụ nổ súng trong quán nhậu

Liên quan đến vụ nổ súng hỗn chiến tại quán nhậu BBQ, đường Lý Thái Tổ, thành phố Buôn Ma Thuột xảy ra đêm 3/4, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Cao Minh Thắng (33 tuổi) ngụ phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột và Nguyễn Văn Mỹ (27 tuổi) ngụ thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar về tội cố ý gây thương tích.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 21/7 tại chợ 19/8, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã xảy ra vụ nổ súng khiến hai người bị thương nặng.

Chú thích ảnh
cơ quan công an đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ súng khiến hai người nguy kịch

Khoảng thời gian trên, người dân nghe hai tiếng nổ lớn tại một ngôi nhà gần chợ 19/8 nên đến xem sự việc. Tại đây, người dân phát hiện 1 nam, 1 nữ bị thương nên báo công an.

Theo thông tin ban đầu, người nổ súng tên Nguyễn Thanh Tùng (39 tuổi, huyện Cư Kuin) có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Nữ Mạnh Huyền (huyện Cư Kuin). Chiều 21/7, Tùng đến gặp Huyền và hai bên xảy ra mâu thuẫn, Tùng dùng một khẩu súng bắn vào người chị Huyền khiến chị bị thương nặng.

Sau khi bắn chị Huyền, Tùng đã dùng khẩu súng tự sát, cả hai người đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng bị thương nặng.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm