Đại sứ quán Algeria ở Libya bị tấn công bằng chất nổ

18/01/2015 07:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 17/1, những kẻ tấn công đã quăng một túi chứa chất nổ về phía Đại sứ quán Algeria ở trung tâm thủ đô Tripoli của Libya, làm 3 người bị thương.

Một quan chức an ninh thuộc đơn vị bảo vệ các đại sứ quán ở Tripoli cho biết vụ tấn công đã khiến một nhân viên bảo vệ và hai người đi đường bị thương nặng. Tòa nhà đại sứ và các xe ô tô đỗ gần đó cũng bị hư hại. Cũng theo quan chức trên, những kẻ tấn công đã quăng túi chất nổ từ trên một xe ô tô chạy qua đường. Túi chất nổ văng trúng vào xe cảnh sát đỗ gần bốt bảo vệ tòa đại sứ.

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi liên minh Hồi giáo Fajr Libya (Bình minh Libya) tuyên bố ngừng bắn tại đất nước Bắc Phi này để ủng hộ thỏa thuận đạt được trước đó vài giờ giữa các phe phái tham chiến. Thỏa thuận này được cho là sẽ mở đường cho việc thành lập một chính phủ đoàn kết trong vòng hòa đàm thứ 2 tại Geneva (Thụy Sĩ) do Liên hợp quốc (LHQ) làm trung gian. Dự kiến, các vòng đàm phán sẽ diễn ra vào đầu tuần tới với sự tham gia của tất cả các phe phái tham chiến.


Ảnh tư liệu vụ tấn công vào đại sứ quán Pháp ở Tripoli. (Nguồn: presstv)

Ba năm sau làn sóng chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, Libya vẫn phải đối mặt với tình trạng bạo lực leo thang nghiêm trọng và bế tắc chính trị với sự tồn tại của hai chính phủ, hai quốc hội. Hiện liên minh Hồi giáo Fajr Libya đang chiếm thủ đô Tripoli và lập chính phủ riêng, trong khi Quốc hội dân bầu và chính phủ được quốc tế công nhận phải chuyển về thành phố Tobruk làm việc.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm