Đã phát hiện những mảnh vỡ nghi của máy bay Indonesia mất tích

17/08/2015 10:11 GMT+7 | Trong nước

 (Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát trưởng khu vực đồi núi Bintang ở tỉnh Papua, cực Đông Indonesia, ông Wally Yunus xác nhận các máy bay trong đội tìm kiếm và cứu hộ sáng 17/8 đã phát hiện những mảnh vỡ nghi là của máy bay mất tích ATR42-300 quanh khu vực thác nước Oksop của vùng này, cách điểm đến Oksibil khoảng 11 km.

Chiếc máy bay ATR42-300 (số hiệu Trigana IL-257) chở 54 người được cho là đã đâm vào núi tại Oksibil hôm 16/8 khi đang trong hành trình 55 phút từ Jayapura, thủ phủ của tỉnh Papua đến Oksibil, một huyện miền núi cũng thuộc Papua.

Ông Yunus khẳng định với hãng Antara: “Máy bay cứu hộ đã thông báo phát hiện các mảnh vỡ máy bay quanh thác nước Oksop”. Ông cho biết thêm đội cứu hộ đang chuẩn bị tiếp cận khu vực này.

Đây lại là vùng núi nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Trước đó, hãng Trigana Air Service đã phái một máy bay tìm kiếm chiếc máy bay mất tích nhưng đã phải quay về do điều kiện thời tiết xấu.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm