Đà Nẵng tổ chức lễ hội 'Tuyệt vời Đà Nẵng 2020'

14/07/2020 11:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/7, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh thông tin, nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới hấp dẫn để thu hút du khách, thành phố đã nâng cấp sự kiện thường niên Đà Nẵng – Điểm hẹn mùa hè trở thành Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng 2020 (Danang Fantastic Festival 2020) theo hướng tăng quy mô để trở thành sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc cấp thành phố.

Đà Nẵng: Hiện thực hoá giấc mơ ‘thành phố không ngủ’ về đêm

Đà Nẵng: Hiện thực hoá giấc mơ ‘thành phố không ngủ’ về đêm

PGS - TS Trần Đình Thiên (Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam) phát biểu: Đà Nẵng mới chỉ “đáng sống ban ngày” còn “đáng ngủ ban đêm” vì thiếu nhiều khu vui chơi giải trí, ẩm thực, mua sắm… hấp dẫn về đêm.

Theo đó, Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng 2020 diễn ra trong một tuần (từ ngày 30/7 đến 5/8) với 13 hoạt động chính, 15 hoạt động kết nối dành cho khách du lịch, người dân và các doanh nghiệp, đơn vị làm du lịch. Lễ hội góp phần kích cầu, khôi phục hoạt động du lịch thành phố đồng thời lan tỏa kích thích phát triển các ngành khác như giao thông, thương mại, xây dựng, ngân hàng… trong bối cảnh bình thường mới sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Ngoài ra, tại Lễ hội, thành phố sẽ giới thiệu, quảng bá điểm đến Đà Nẵng với các sản phẩm du lịch mới, các sản phẩm dịch vụ du lịch đa dạng, hấp dẫn; kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm dịch vụ phục vụ khách du lịch, góp phần tăng thời gian lưu trú và kích thích chi tiêu của khách. Thành phố đẩy mạnh thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ du lịch, các dịch vụ vui chơi giải trí đa dạng.

Qua đó, Đà Nẵng tăng cường liên kết phát triển du lịch các tỉnh, thành phố; tạo điều kiện thu hút mạnh mẽ các nguồn lực để phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh du lịch thành phố Đà Nẵng.

Đêm khai mạc Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng 2020 diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 31/7 tại Công viên Biển Đông (Đà Nẵng) với các hoạt động: Chương trình khai mạc Lễ hội với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của các ca sĩ, diễn viên chuyên nghiệp; trình diễn Flashmob và tạo hình xếp chữ trên biển chủ đề "Bay xanh – Magic Fly" từ 16 giờ - 18 giờ ngày 31/7; Đêm nhạc EDM chủ đề "Đánh thức mùa hè" vào 20 giờ ngày 1/8; Nghệ thuật sắp đặt trên bãi biển và checkin chủ đề "Hồi sinh trên cát – Revised in the sand" từ ngày 30/7-5/8 để tạo không gian checkin bãi tắm ấn tượng bằng các mô hình san hô, sinh vật biển, thuyền thúng...

Chú thích ảnh
Du khách tham quan Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Lễ hội ẩm thực truyền thống Việt Nam diễn ra từ 16 - 21 giờ ngày 30/7-5/8 với không gian ẩm thực 3 miền; cùng với đó là hoạt động Team building; trình diễn thể thao biển với các trò chơi thể thao biển: jetski, dù lượn, dù bay, lướt ván, đua thuyền kayak, moto nước trên biển. Ngoài ra, Ngày hội miền biển với các trò chơi dân gian diễn ra vào ngày 2/8; Chương trình trình diễn thả diều nghệ thuật ngày 31/7-2/8; phát động chương trình bảo vệ môi trường "Vì một bãi biển sạch đẹp" ngày 1/8; Ngày hội kích cầu du lịch từ 15 giờ -22 giờ ngày 30/7-5/8; Chương trình biểu diễn âm nhạc đường phố từ ngày 31/7-2/8; Chương trình "Nối vòng tay lớn – Cùng du lịch Việt Nam – Tôi yêu biển Đà Nẵng" ngày 2/8...

Dịp này, các hoạt động kết nối sẽ được tổ chức như: Giải bóng đá bãi biển và bóng chuyền bãi biển; Show Khủng long kỳ thú; Lễ hội Bia, ẩm thực; Lễ hội Halloween; miễn phí vé vào cửa tại Công viên Châu Á…

Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng 2020 sẽ diễn ra tại các địa điểm chính: Khu vực bãi biển Phước Mỹ (Công viên Biển Đông), Mỹ Khê (Khu vực Lăng Ông), Mỹ An (khu vực bãi biển phía trước Khách sạn TMS, bãi tắm Sơn Thủy); khu vực bãi biển tuyến đường Nguyễn Tất Thành (bãi biển Xuân Thiều, Phú Lộc); đường Bạch Đằng. Các hoạt động kết nối tại Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Công viên châu Á, Công viên khoáng nóng Núi Thần Tài, đường Trần Hưng Đạo.

Trước đó, để kết nối thu hút, tăng nguồn khách đến tham quan du lịch, thành phố Đà Nẵng đã có đưa các các chương trình kích cầu, khuyến mãi giảm giá, miễn phí tham quan nhiều khu, điểm di tích, bảo tàng trên địa bàn. Đồng thời, thành phố đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật cộng đồng với các chương trình “Âm nhạc đường phố” và “Vũ hội đường phố”. Đà Nẵng tăng cường liên kết, hợp tác kích cầu du lịch với các tỉnh, thành trên cả nước như Quảng Ninh, Gia Lai, Đăk Lăk.

Trần Lê Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm